11:16 26/11/2011

Nga hợp tác an ninh với vùng Caxpi

Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga đã phê chuẩn một thỏa thuận về hợp tác an ninh trong vùng biển Caxpi mà đã được tất cả các nước khu vực ven biển Caxpi gồm Nga, Adécbaigian, Iran, Cadắcxtan và Tuốcmênixtan ký.

Đài Tiếng nói nước Nga đưa tin ngày 25/11, Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga đã phê chuẩn một thỏa thuận về hợp tác an ninh trong vùng biển Caxpi mà đã được tất cả các nước khu vực ven biển Caxpi gồm Nga, Adécbaigian, Iran, Cadắcxtan và Tuốcmênixtan ký.

Bản đồ khu vực biển Caxpi. Nguồn Internet


Thoả thuận này là cơ sở pháp lý cho sự hợp tác của các cơ quan đặc nhiệm và các cơ quan thực thi pháp luật của các nước thành viên trong những lĩnh vực như chống khủng bố, tổ chức tội phạm, buôn lậu, buôn người và di cư bất hợp pháp.

Ngoài ra, các bên cũng dự kiến hợp tác trong đấu tranh chống buôn bán trái phép vũ khí, trang thiết bị quân sự và buôn bán ma túy. Thỏa thuận này cũng đảm bảo cho hợp tác trong lĩnh vực an ninh hàng hải, chống cướp biển và đánh bắt cá trộm.

Thỏa thuận trên đã được lãnh đạo năm quốc gia khu vực ký tại Hội nghị Thượng đỉnh Caxpi lần thứ 3 ở thủ đô Bacu của Adécbaigian ngày 18/11/2010.


TTXVN/Tin Tức