07:16 18/07/2014

Nga hối thúc giải quyết khẩn cấp khủng hoảng Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hối thúc giải quyết khẩn cấp cuộc khủng hoảng ở Ukraine, đồng thời gửi lời chia buồn với Thủ tướng Hà Lan trước thảm kịch 154 công dân nước này thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay Malaysia.

Ngày 18/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hối thúc giải quyết khẩn cấp cuộc khủng hoảng ở Ukraine, đồng thời gửi lời chia buồn với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte trước thảm kịch rơi máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH17 của Malaysia ở miền Đông Ukraine làm 298 người thiệt mạng, trong đó có 154 người Hà Lan.

Hiện trường máy bay rơi. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong một tuyên bố sau cuộc điện đàm giữa 2 nhà lãnh đạo, Điện Kremlin nêu rõ: "Tổng thống Nga nhấn mạnh thảm kịch đó một lần nữa nêu bật sự cần thiết phải có một giải pháp hòa bình khẩn cấp đối với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất ở Ukraine, đồng thời lưu ý sự cần thiết mở một cuộc điều tra triệt để và khách quan về vụ rơi máy bay này".

Cùng ngày, Thủ tướng Australia Tony Abbott đã đánh giá phản ứng của Nga trong vụ máy bay Malaysia bị bắn rơi trên bầu trời Ukraine là "rất không thỏa đáng", đồng thời cho rằng vụ việc này "không phải là tai nạn, mà là một tội ác".

Trong khi đó, Thủ tướng Anh David Cameron đã triệu tập một cuộc họp nội các khẩn cấp vào lúc 10h30 (9h30 GMT) sau vụ tai nạn máy bay của Malaysia. Theo hãng hàng không Malaysia Airlines, có 9 người Anh trên chiếc máy bay xấu số này.

Phản ứng trước tình hình vụ tai nạn, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk ngày 18/7 nói rằng lực lượng ly khai bị Kiev cáo buộc bắn hạ chiếc máy bay mang số hiệu MH17 của Malaysia phải bị đưa ra xét xử tại tòa án quốc tế ở La Haye (Hà Lan).

Hãng Interfax-Ukraine dẫn lời Thủ tướng Yatsenyuk nói: “Thảm kịch khủng bố ngày hôm qua (17/7) đã làm thay đổi cuộc sống của chúng ta. Người Nga đã đi quá xa. Đây là một tội ác quốc tế mà thủ phạm phải đối mặt với tòa án quốc tế ở La Haye”.


T.N (theo AFP/Reuters)