04:16 13/04/2012

Nga hoàn thành công trình lớn nhất phục vụ APEC-2012

Ngày 13/4, Nga đã hoàn thành công trình lớn nhất phục vụ Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC-2012), là chiếc cầu bắc qua vịnh Bosfor Đông nối thành phố Vladivostok với Đảo Nga, nơi sẽ tiến hành Hội nghị cấp cao APEC vào tháng 9 tới.

Ngày 13/4, Nga đã hoàn thành công trình lớn nhất phục vụ Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC-2012), là chiếc cầu bắc qua vịnh Bosfor Đông nối thành phố Vladivostok với Đảo Nga, nơi sẽ tiến hành Hội nghị cấp cao APEC vào tháng 9 tới.

Chiếc cầu này có tổng chiều dài 3,1km, trong đó phần cầu bắc qua hai bờ vịnh dài 1,1km, cao 324 m. Độ cao giữa gầm cầu và mặt nước biển là 70 m, cho phép mọi loại tàu bè lưu thông tự do. Cầu được lắp đặt hơn 1.300 thiết bị kiểm tra và thông báo mọi thông số liên quan như độ rung của cầu, nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, lượng xe tham gia giao thông qua cầu v.v... nhằm bảo đảm cầu hoạt động ổn định và an toàn. Cầu đã được xây dựng trong khoảng thời gian ngắn kỷ lục, gần 46 tháng, với kinh phí xấp xỉ 34 tỷ rúp (khoảng 1,13 tỷ USD). Tuổi thọ của cầu theo thiết kế vào khoảng 100 năm. Theo kế hoạch, ngày 2/7 tới, nhân kỷ niệm 152 năm thành lập, thành phố Vlađivôxtốc sẽ tổ chức lễ thông cầu chính thức.

Ngoài ra, để chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao APEC-2012, ngày 13/4, Nga cũng đã hoàn thành xây dựng một nhà ga mới tại sân bay quốc tế ở Vlađivôxtốc. Một số công trình khác dự kiến được hoàn thành trước ngày 1/7 tới gồm 120 km đường giao thông mới và hai trạm lọc nước để phục vụ Hội nghị cấp cao APEC-2012.


TTXVN/Tin tức