03:15 26/03/2012

Nga hỗ trợ các gia đình sinh con thứ ba trở lên

Thông báo ngày 26/3 của Bộ Y tế và Phát triển xã hội Nga cho biết Chính phủ Nga đã quyết định dành hơn 200 tỷ rúp (khoảng 7 tỷ USD) trong 5 năm tới để hỗ trợ các gia đình sinh con thứ ba trở lên.

Thông báo ngày 26/3 của Bộ Y tế và Phát triển xã hội Nga cho biết Chính phủ Nga đã quyết định dành hơn 200 tỷ rúp (khoảng 7 tỷ USD) trong 5 năm tới để hỗ trợ các gia đình sinh con thứ ba trở lên.

Trước đó, trong bài báo đề cập chính sách xã hội của Nga trong cương lĩnh tranh cử của mình, Thủ tướng kiêm ứng cử viên tổng thống Vladimir Putin đã đề nghị cấp khoảng 7.000 rúp/tháng/trẻ em (khoảng 240 USD) cho những gia đình sinh con thứ ba trở lên cho đến khi các em được 3 tuổi.

Mức hỗ trợ mới này sẽ được áp dụng từ đầu năm 2013 trong khi mức hỗ trợ hiện nay là 3.000-4.000 rúp/tháng. Tổng cộng trong giai đoạn 2013-2018, Nga sẽ chi 210,7 tỷ rúp, trong đó có 112,7 tỷ rúp từ ngân sách liên bang, để hỗ trợ các gia đình sinh con thứ ba trở lên.

Theo Bộ trưởng Y tế và Phát triển xã hội Nga, bà Tachiana Golikova, việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ sinh đẻ này sẽ góp phần làm tăng thêm 970 nghìn trẻ em thứ ba trở lên trong các gia đình Nga từ nay đến năm 2018 (tăng 17-20%).

Hiện 53/83 chủ thể của Nga có tỷ lệ sinh đẻ rất thấp, được coi là những khu vực cần phải chú trọng để khuyến khích tăng trưởng dân số. Tổng số dân Nga hiện nay gần 142 triệu người và chính quyền Nga đã đặt mục tiêu tăng tổng số dân liên bang lên mức 145 triệu người từ nay đến năm 2020.

TTXVN/ Tin Tức