12:17 14/12/2012

Nga hiện đại hóa binh chủng tên lửa chiến lược

Tư lệnh Binh chủng tên lửa chiến lược Nga (RVSN), Thượng tướng Sergey Karakayev ngày 14/12 cho biết RVSN đã và đang được trang bị thêm ba loại tên lửa hiện đại nhất hiện nay.

Tư lệnh Binh chủng tên lửa chiến lược Nga (RVSN), Thượng tướng Sergey Karakayev ngày 14/12 cho biết RVSN đã và đang được trang bị thêm ba loại tên lửa hiện đại nhất hiện nay.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Topol của Nga trên Quảng trường Đỏ ở Mátxcơva, ngày 6/5. Ảnh: AFP/TTXVN


Tướng Karakayev xác nhận từ nay đến cuối năm, RVSN sẽ hoàn thành chương trình tái trang bị cho 6 trung đoàn thuộc binh đoàn Tatishev, các dàn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Topol-M và Yars thế hệ thứ 5, sau khi đã hoàn tất tái trang bị hai loại tên lửa hiện đại nhất này cho 4 trung đoàn thuộc binh đoàn Teykov.

Trong năm nay, RVSR cũng bắt đầu trang bị các giàn tên lửa Yars cho hai binh đoàn Novosibir và Kozel.

Như vậy, tính đến cuối năm 2012, RVSN sẽ có tổng cộng 96 giàn tên lửa Topol-M và Yars được đưa vào trực chiến.

Cùng với việc đưa vào trực chiến các dàn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới, RVSN đang nghiên cứu chế tạo các tên lửa hạng nặng cùng loại, đồng thời tiếp tục nâng cấp và hiện đại hóa các hệ thống điều khiển-chỉ huy hiện hành, xây dựng các trạm điều khiển-chỉ huy mới được trang bị thiết bị thông tin-điều khiển tác chiến hiện đại nhất, đưa vào sử dụng các thiết bị kỹ thuật và vũ khí hiện đại khác.

RVSR cũng được trang bị loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hạng nặng mới sử dụng nhiên liệu lỏng chưa có đối trọng trên thế giới và có khả năng xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ.

Loại tên lửa mới này nặng khoảng 100 tấn, có tính năng tác chiến vượt trội so với loại tên lửa đáng gờm nhất hiện nay RS-20V "Voevoda" mà Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) gọi là Satana.

Trong năm 2013, RVSN dự định sẽ tiến hành 11 vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, gần gấp đôi so với năm 2012.


TTXVN/Tin tức