11:16 13/11/2013

Nga, Hàn không công nhận Triều Tiên là cường quốc hạt nhân

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã khẳng định rằng Triều Tiên sẽ không bao giờ được chấp nhận là một cường quốc hạt nhân.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye và người đồng cấp Nga Vladimir Putin ngày 13/11 đã khẳng định rằng Triều Tiên sẽ không bao giờ được chấp nhận là một cường quốc hạt nhân.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye có cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin ngày 13/11 tại Seoul. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong tuyên bố chung được đưa ra sau khi hội đàm tại Phủ tổng thống ở thủ đô Seoul, hai lãnh đạo đã cho rằng con đường đơn độc nhằm tăng cường năng lực hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng là không thể chấp nhận được, đồng thời nhấn mạnh rằng Triều Tiên không thể giữ vị thế là một cường quốc hạt nhân.

Tuyên bố chung cho hay Triều Tiên cần thực hiện các nghĩa vụ và cam kết quốc tế, bao gồm cả Tuyên bố chung ngày 19/9/2005, trong đó nêu rõ các bên tham gia vòng đàm phán sáu bên (Hàn Quốc, Triều Tiên, Trung Quốc, Nga, Mỹ và Nhật Bản) cần phải có các nỗ lực chung để nối lại cuộc đối thoại viện trợ đổi lấy phi hạt nhân hóa.


T.N (Theo THX)