05:15 16/05/2026

Nga gợi ý một quốc gia mới có thể trở thành trung gian giữa Iran và các nước Arab

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 15/5 cho rằng Ấn Độ có thể đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Iran và các nước Arab nhằm góp phần hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov gặp gỡ Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar tại New Delhi ngày 14/5. Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga

Theo kênh truyền RT, phát biểu sau Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Nhóm các nước BRICS do Ấn Độ đăng cai, ông Lavrov nhấn mạnh New Delhi sở hữu kinh nghiệm ngoại giao, uy tín và tầm ảnh hưởng đủ lớn để thúc đẩy đối thoại giữa các bên trong khu vực.

Theo Ngoại trưởng Nga, dù BRICS với tư cách một khối khó có thể đảm nhận vai trò trung gian hòa giải, song các quốc gia thành viên riêng lẻ vẫn có thể tham gia thúc đẩy giải pháp ngoại giao cho các cuộc khủng hoảng hiện nay.

Ông Lavrov cho rằng Ấn Độ có lợi ích trực tiếp tại Trung Đông, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, do phụ thuộc lớn vào nguồn cung dầu mỏ từ khu vực này. Vì vậy, New Delhi có thể tận dụng vai trò Chủ tịch luân phiên BRICS để thúc đẩy đối thoại giữa Iran và các quốc gia Arab, trong đó có Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất.

Nhà ngoại giao Nga đồng thời nhận định căng thẳng tại Trung Đông đang bị làm trầm trọng thêm bởi sự can thiệp của các cường quốc bên ngoài. Theo ông, các hành động gây sức ép đối với Iran có nguy cơ làm gia tăng chia rẽ giữa Tehran và các nước Arab láng giềng.

Ông Lavrov nhấn mạnh cần thúc đẩy xu hướng ngược lại, đó là tăng cường đối thoại và giảm đối đầu trong khu vực. Ông cũng cho biết hiện nay Pakistan đang hỗ trợ thúc đẩy đối thoại giữa Mỹ và Iran nhằm tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện tại.

Theo ông Lavrov, về lâu dài, Ấn Độ có thể đảm nhận vai trò lớn hơn trong tiến trình hòa giải khu vực nhờ quan hệ cân bằng với cả Iran và các nước Arab.

Trong tuyên bố của nước chủ nhà sau hội nghị, Ấn Độ cho biết các nước BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tác động của xung đột Trung Đông đối với kinh tế toàn cầu, đồng thời kêu gọi sớm giải quyết khủng hoảng thông qua đối thoại và ngoại giao.

Tuyên bố cũng thừa nhận vẫn tồn tại những quan điểm khác biệt giữa một số thành viên BRICS liên quan cách tiếp cận cuộc xung đột hiện nay. Truyền thông Ấn Độ cho rằng tình trạng này tương tự cuộc họp hồi tháng 4, khi các quan chức ngoại giao BRICS không thể ra tuyên bố chung do bất đồng giữa Iran và UAE liên quan cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran.

Ngoại trưởng Nga cho biết ưu tiên hiện nay là chấm dứt xung đột bùng phát sau cuộc tấn công quân sự chung của Mỹ và Israel nhằm vào Iran hôm 28/2, qua đó hướng tới một giải pháp ổn định lâu dài cho khu vực.

Liên quan quan hệ quốc tế, ông Lavrov cũng đề cập cuộc hội đàm gần đây giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh. Theo ông, Nga hoan nghênh mọi thỏa thuận giữa Mỹ và Trung Quốc liên quan hợp tác năng lượng.

Ông Lavrov khẳng định Moskva không can thiệp vào quan hệ thương mại giữa các quốc gia khác và cũng không yêu cầu Trung Quốc điều phối chính sách kinh tế với Nga.

Đề cập BRICS, Ngoại trưởng Nga cho biết ngày càng nhiều quốc gia bày tỏ mong muốn gia nhập khối này bất chấp sức ép từ phương Tây. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh BRICS sẽ chưa vội mở rộng thành viên trong giai đoạn hiện nay nhằm tạo điều kiện để khối thích nghi với cơ cấu mở rộng sau các đợt kết nạp gần đây.

Ngoài ra, ông Lavrov cho biết các nước BRICS sẽ phản đối những nỗ lực của phương Tây nhằm định hướng chương trình nghị sự của Hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới sang các vấn đề mà Moskva cho là mang tính đối đầu chính trị.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc