08:07 17/08/2011

Nga giới thiệu máy bay tàng hình T-50

Ngày 16/8, Nga đã cho công bố chương trình máy bay chiến đấu tàng hình đầu tiên của nước này.

Ngày 16/8, Nga đã cho công bố chương trình máy bay chiến đấu tàng hình đầu tiên của nước này.

Máy bay chiến đấu “tàng hình” T-50 của Nga hạ cánh xuống khu vực triển lãm. Ảnh: AFP/TTXVN


Chiếc T-50, do Nga và Ấn Độ liên doanh sản xuất, đã bay thử lần đầu tiên ở một căn cứ sân bay khu Viễn Đông của Nga hôm 29/1/2010, song đây là lần đầu tiên được giới thiệu ra công chúng tại Triển lãm hàng không-vũ trụ quốc tế "МАКC-2011" lần thứ 10 vừa khai mạc ngày 16/8 tại thành phố Zhukovsky ở ngoại ô Mátxcơva. Hai chiếc T-50 một người lái sẽ thực hiện các chuyến bay trên bầu trời Zhukovsky để chứng tỏ niềm tự hào của quân đội Nga.

Theo các quan chức quân sự Nga, phiên bản cuối cùng của loại máy bay chiến đấu này sẽ hoàn thành sau năm 2016. Ấn Độ cho biết có nhu cầu mua từ 200 - 500 chiếc T-50 để trang bị cho quân đội, trong khi phía Nga có kế hoạch đặt mua ít nhất 150 chiếc. T-50 là máy bay thế hệ thứ 5, được cho sẽ là đối thủ của máy bay F-22 Raptor mà Mỹ đã thử nghiệm cách đây 20 năm và đã trang bị cho không quân sử dụng. Trong năm 2012, Mỹ sẽ trang bị loại máy bay hiện đại F-35 do Mỹ và các nước NATO khác chế tạo. Có tin, Nga và Ấn Độ chi 10 tỷ USD để phát triển máy bay T-50. Giá thành mỗi chiếc T-50 là 100 triệu USD, trong khi mỗi chiếc F-22 có giá 140 triệu USD.

Ông Mikhail Pogosyan, Chủ tịch Tập đoàn hàng không quốc gia Nga cho biết: “Máy bay chiến đấu T-50 sẽ trở thành trụ cột cho cả không quân Nga và Ấn Độ”. Theo ông, việc hợp tác giữa Nga và Ấn Độ trong dự án này sẽ giúp cho việc quảng bá máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 này ra thị trường thế giới. Ông Pogosyan cho biết thêm, sẽ có hơn 1.000 chiếc T-50 được sản xuất trong các thập kỷ tới, trong khi đài truyền hình Nga cho biết nước này có tham vọng kiểm soát 1/3 thị trường máy bay chiến đấu tàng hình trong năm tới.

Hải An