07:11 21/07/2012

Nga giảm chi tiêu quốc phòng

Ngày 20/7, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov thông báo nước này sẽ giảm khoảng 20% chi tiêu quốc phòng trong 3 năm tới, bắt đầu từ năm 2013.

Ngày 20/7, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov thông báo nước này sẽ giảm khoảng 20% chi tiêu quốc phòng trong 3 năm tới, bắt đầu từ năm 2013.

 

Xe tăng Nga trong cuộc tập trận. Ảnh: AFP- TTXVN

 

Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Moscow, Bộ trưởng Siluanov nêu rõ trong tương lai gần, Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng Nga sẽ thống nhất giảm đầu tư trực tiếp cho các chương trình vũ trang cấp quốc gia trong giai đoạn 2013-2015. Kế hoạch này, lên tới khoảng 200 tỷ rúp (6,25 tỷ USD), có thể sẽ được công bố sớm.

 

Bộ trưởng Siluanov cho biết bộ của ông đang thuyết phục Bộ Quốc phòng hoãn cấp kinh phí cho một số chương trình tái vũ trang, được triển khai từ năm 2008 với chi phí lên tới 20.000 tỷ rúp (khoảng 680 tỷ USD) đến năm 2020.

 

Ngân sách quốc phòng của Nga vào khoảng hơn 880 tỷ rúp (28 tỷ USD) trong năm 2012 và 750 tỷ rúp (khoảng 23 tỷ USD) trong năm 2011.

 

Giới phân tích đánh giá giảm chi tiêu công nói chung và chi tiêu quốc phòng nói riêng là một trong những biện pháp của chính quyền Nga nhằm đảm bảo cân bằng thu-chi ngân sách, hướng tới mục tiêu ngân sách nhà nước có thể sẽ hết thâm hụt vào năm 2015. Ngân sách LB Nga năm 2012 dự trù mức thâm hụt tương đương 1,5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

 

TTXVN/Tin tức