03:17 14/03/2014

Nga đưa xe tải, xe bọc thép vào Crimea?

Nhiều binh sĩ, xe tải và ít nhất một xe bọc thép chở quân trên tàu đổ bộ cỡ lớn Yamal 156 của Nga đã cập bến tại vịnh Kazachaya gần Sevastopol ở bán đảo Crimea.

Sáng 14/3, nhiều binh sĩ, xe tải và ít nhất một xe bọc thép chở quân trên tàu đổ bộ cỡ lớn Yamal 156 của Nga đã cập bến tại vịnh Kazachaya gần Sevastopol ở khu vực Crimea (Crưm) trong bối cảnh Moskva tiếp tục tăng cường lực lượng trên bán đảo của Ukraine này.

Một phóng viên của Reuters đã nhìn thấy nhiều xe tải, trong đó có một xe tải chở một xe bọc thép chở quân từ tàu Yamal 156 đổ bộ xuống vịnh Kazachaya. Trước đó hôm 10/3, phóng viên của Reuters cũng đã chứng kiến một đoàn gồm ít nhất 100 xe của Nga, trong đó có xe tải, xe bọc thép chở quân và pháo tự hành trên đường ở Crimea.

Trong khi đó, chính quyền Crimea phủ nhận rằng không có bất cứ binh sĩ Nga nào trên bán đảo này, ngoài căn cứ Sevastopol.

Tàu đổ bộ Yamal 156 của Nga.


Cùng ngày, người phát ngôn Hải quân Nga Vadim Serga thông báo các máy bay chiến đấu và trực thăng của nước này đã bắt đầu các chuyến bay huấn luyện trên Địa Trung Hải.

Trả lời hãng thông tấn Interfax, ông Serga cho biết tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov của Hạm đội phương Bắc cũng tham gia các cuộc tập trận này và nội dung huấn luyện bao gồm chiến thuật thu hút các mục tiêu trên không cũng như nhiều kỹ thuật chiến đấu khác.

Tuy nhiên, ông Serga không đề cập tới tranh cãi hiện nay giữa Nga và Ukraine xung quanh bán đảo Crimea bên bờ Biển Đen, nơi các lực lượng của Nga đang nắm quyền kiểm soát. Trong khi đó, Hải quân Mỹ mới đây đã điều tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường USS Truxtun tới Biển Đen, Washington khẳng định đây là một hoạt động thông thường đã được lên kế hoạch trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng ở Ukraine.


TN (theo Reuters)