07:00 14/07/2011

Nga đưa sáu vệ tinh viễn thông của Mỹ lên quỹ đạo

Ngày 13/7, tên lửa Liên hợp 2.1a của Nga phóng từ sân bay vũ trụ Baikonur - Cadắcxtan đã đưa sáu vệ tinh viễn thông Globalstar-2 của Mỹ lên quỹ đạo.

Ngày 13/7, tên lửa Liên hợp 2.1a của Nga phóng từ sân bay vũ trụ Baikonur - Cadắcxtan đã đưa sáu vệ tinh viễn thông Globalstar-2 của Mỹ lên quỹ đạo.

Theo kế hoạch ban đầu, tên lửa Liên Hợp 2.1a sẽ được phóng lên quỹ đạo gần Trái đất vào ngày 11/7, song đã phải hoãn lại hai lần do một thiết bị tự động của tên lửa bị trục trặc. Trước đó, Nga đã sử dụng tên lửa Liên hợp để đưa phần lớn vệ tinh viễn thông thuộc hệ thống Globalstar của Mỹ lên quỹ đạo. Sáu vệ tinh Globalstar-2 đầu tiên đã được tên lửa của Nga đưa lên quỹ đạo ngày 19/10/2010 và trong năm nay, Nga sẽ phóng tổng cộng 18 vệ tinh Globalstar-2. Mỗi vệ tinh Globalstar-2 nặng gần 700 kg và có thời gian hoạt động trên quỹ đạo là 15 năm.

Công ty Globalstar của Mỹ là một trong những nhà cung cấp hàng đầu thế giới về dịch vụ viễn thông dành cho điện thoại di động và truyền phát số liệu. Hệ thống vệ tinh Globalstar gồm 48 vệ tinh lớn và 8 vệ tinh dự phòng, có khả năng phủ sóng 80% diện tích Trái đất.

Đình Lanh (P/v TTXVN tại Nga)