08:20 10/08/2014

Nga đủ urani cho các dự án của Rosatom trong 100 năm

Giám đốc Cục Truyền thông Nga Sergei Novikov ngày 9/8 tuyên bố nước này có đủ lượng urani để đảm bảo thực hiện các dự án của Rosatom trong vòng 100 năm tới.

Giám đốc Cục Truyền thông Nga Sergei Novikov ngày 9/8 tuyên bố nước này có đủ lượng urani để đảm bảo thực hiện các dự án của Rosatom trong vòng 100 năm tới.

 

Ông Novikov đưa ra bình luận trên khi trả lời câu hỏi về tác động có thể do lệnh cấm cung cấp urani thô từ Australia. Được biết, hiện Nga đứng thứ 2 thế giới về trữ lượng urani, chỉ sau Australia.

 

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Australia Matthias Kormann và Ngoại trưởng Australia Julie Bishop tuyên bố chính phủ nước này có thể áp đặt lệnh cấm bán urani cho Nga trong các biện pháp trừng phạt tiếp theo nhằm vào Moskva. Năm 2007, Nga và Australia đã ký thỏa thuận hợp tác về việc sử dụng năng lượng nguyên tử phục vụ mục đích hòa bình. Năm 2012, Nga đã nhận được lô urani đầu tiên của Australia.

 

TN