Rạng sáng 8/11 (giờ địa phương), Nga đã tiến hành một đợt tấn công mới trên diện rộng nhằm vào nhiều thành phố của Ukraine, sử dụng kết hợp tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhắm trúng nhiều mục tiêu trên khắp nước này.
Nga dồn dập tấn công quy mô lớn vào nhiều thành phố Ukraine. Ảnh minh họa: Getty Images
Tờ Kyiv Independent dẫn thông tin từ các nhóm giám sát cho hay Nga đã phóng tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, cùng tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, nhắm vào nhiều khu vực khác nhau của Ukraine. Các thành phố Kremenchuk, Kiev, Dnipro, Kharkiv và Chernihiv là mục tiêu chính, bên cạnh đó còn có các đợt tấn công nhằm vào một số khu dân cư thuộc các tỉnh Dnipropetrovsk, Kharkiv và Poltava. Tiếng nổ cũng được ghi nhận tại thành phố Sumy và tỉnh Odesa.
Tại thủ đô Kiev, phóng viên của tờ Kyiv Independent cho biết họ đã nghe thấy nhiều tiếng nổ vào khoảng 4h30 sáng (giờ địa phương). Chính quyền thành phố xác nhận hệ thống phòng không đã được kích hoạt để đối phó với làn sóng UAV tấn công thủ đô.
Thị trưởng Kiev, ông Vitali Klitschko, cho biết mảnh vỡ từ UAV rơi xuống đã gây hoả hoạn tại quận Pechersky, song đám cháy sau đó đã được dập tắt. Theo Cơ quan Tình trạng khẩn cấp Ukraine, bốn xe tải nhỏ đã bị thiêu rụi, hai công trình và một số ô tô đỗ gần đó cũng bị hư hại. Hiện chưa có thông tin về mức độ thiệt hại hoặc thương vong.
Đợt tấn công vào thủ đô của Ukraine diễn ra đồng thời với các cuộc tấn công ở những khu vực gần tiền tuyến. Cảnh báo không kích vang lên suốt đêm tại nhiều vùng miền Trung, Nam và Đông Ukraine, cùng cảnh báo nguy cơ bị tấn công bằng tên lửa đạn đạo.
Bộ trưởng Năng lượng Ukraine, bà Svitlana Hrynchuk, cho biết đợt tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và thiết bay không người lái này chủ yếu nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, khiến nhiều khu vực phải cắt điện khẩn cấp. Cơ quan Tình trạng khẩn cấp xác nhận hạ tầng năng lượng tại tỉnh Odesa đã bị trúng tên lửa trong vụ tấn công.
Bà Hrynchuk nói thêm rằng chính quyền đang đánh giá mức độ thiệt hại, và việc khôi phục điện sẽ được tiến hành ngay khi hệ thống năng lượng ổn định trở lại.
Kiev cáo buộc từ đầu mùa thu đến nay, Nga liên tục tăng cường tấn công vào hạ tầng năng lượng của Ukraine, với mục tiêu làm tê liệt hệ thống trong mùa đông khắc nghiệt sắp tới. Các đợt tấn công nặng nề nhất vào ngày 3 và 5/10 đã phá hủy khoảng 60% các cơ sở sản xuất khí đốt của Ukraine.
Trước đó trong đêm, Nga cũng tiến hành một cuộc tấn công bằng UAV vào một tòa nhà dân cư ở thành phố Dnipro, khiến ít nhất bảy người bị thương, theo giới chức địa phương.
Tên lửa Nga tấn công các vị trí của đối phương. Ảnh minh hoạ: TASS
Trong khi đó, hãng thông tấn TASS dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga ngày 7/11 đưa tin Moskva đã giành quyền kiểm soát khu định cư Uspenovka thuộc vùng Zaporizhzhia trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.
“Trong tuần qua, các đơn vị thuộc Cụm tác chiến phía Đông đã tiếp tục tiến sâu vào hệ thống phòng thủ của đối phương và hoàn tất việc kiểm soát khu định cư Uspenovka ở vùng Zaporizhzhia”, thông cáo của bộ nêu rõ.
Theo bộ này, trong giai đoạn từ ngày 1 đến 7/11, các lực lượng Nga đã thực hiện bảy đợt tấn công bằng vũ khí chính xác và UAV tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự của Ukraine.
“Để đáp trả các cuộc tấn công khủng bố do Ukraine tiến hành nhằm vào cơ sở dân sự trên lãnh thổ Nga, từ ngày 1 đến 7/11, Lực lượng Vũ trang Nga đã tiến hành bảy đợt tấn công phối hợp bằng vũ khí chính xác và UAV tấn công, đánh trúng các cơ sở công nghiệp - quân sự, hạ tầng năng lượng và khí đốt, mạng lưới giao thông phục vụ hoạt động của quân đội Ukraine, các sân bay quân sự, cơ sở sửa chữa vũ khí và trang thiết bị, xưởng lắp ráp và kho chứa UAV tấn công, cùng các khu vực triển khai tạm thời của binh sĩ Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.
Theo đó, quân đội Ukraine trong các khu vực tiền tuyến đã thiệt hại ít nhất 1.470 binh sĩ, 9 xe tăng và xe bọc thép, 81 phương tiện cơ giới, cùng 19 khẩu pháo dã chiến. Ngoài ra, lực lượng Nga còn phá hủy 6 trạm tác chiến điện tử và trinh sát, cùng 49 kho đạn dược và vật tư của Ukraine.