05:08 23/05/2014

Nga dọa hủy hợp đồng máy bay 3,4 tỷ USD với Canada

Moskva đang cân nhắc chấm dứt hợp đồng trị giá 3,4 tỷ USD với nhà sản xuất Canada Bombardier về chế tạo các máy bay Q400 và xây dựng một nhà máy lắp ráp tại Nga.

Ngày 22/5, Bộ trưởng Công nghiệp Nga Denis Matourov tuyên bố Moskva đang cân nhắc chấm dứt hợp đồng trị giá 3,4 tỷ USD với nhà sản xuất Canada Bombardier về chế tạo các máy bay Q400 và xây dựng một nhà máy lắp ráp tại Nga.

Máy bay Bombardier Q400.


Trả lời hãng Ria Novosti bên lề Diễn đang Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, ông Matourov nói: "Liên quan đến Bombardier Q400, không liên quan đến tình hình chính trị... là câu hỏi liệu có nên tiếp tục hay chấm dứt dự án này. Chúng tôi đã xem xét lại vấn đề giá cả với Rostec vì cái giá mà bên Canada đưa ra là cao".

Hồi tháng 3, Trưởng bộ phận hàng không của Bombardier Guy Hachev nói ngụ ý rằng thỏa thuận được ký kết vào tháng 8/2013 nói trên với tập đoàn Rostec của Nga đang bị các biện pháp trừng phạt của Ottawa nhằm vào Moskva đe dọa.

T.N