09:16 08/09/2014

Nga dọa đóng không phận trả đũa Phương Tây

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cảnh báo rằng nếu các đối tác Phương Tây "tiếp tục kích động sử dụng vũ lực trong các mối quan hệ quốc tế", Moskva sẽ có biện pháp đáp trả, trong đó nhiều khả năng sẽ là đóng không phận.

Ngày 8/9, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cảnh báo rằng nếu các đối tác Phương Tây "tiếp tục kích động sử dụng vũ lực trong các mối quan hệ quốc tế", Moskva sẽ đáp trả "không tương xứng" đối với bất cứ biện pháp trừng phạt mới nào, trong đó nhiều khả năng sẽ là đóng không phận.

Thủ tướng Nga gặp mặt các quan chức ngày 18/8. Ảnh: RIA Novosti


Trong một bài phỏng vấn trên tờ "Vedomosti" số ra cùng ngày, ông Medvedev cảnh báo: "Nếu các biện pháp trừng phạt nhằm vào lĩnh vực năng lượng hay siết chặt hạn chế đối với lĩnh vực tài chính của Nga, chúng tôi sẽ buộc phải đáp trả một cách không tương xứng".

Ông nhận định cuộc khủng hoảng còn tiếp diễn và tất cả các bên cần nắm bắt các đề xuất về kế hoạch hòa bình của Tổng thống Vladimir Putin, theo đó sẽ để các phiến quân kiểm soát các khu vực rộng lớn ở miền Đông Ukraine.

Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí về gói trừng phạt kinh tế mới nhằm vào Nga, dự kiến có hiệu lực trong ngày 8/9. Tuy nhiên, họ tuyên bố có thể hoãn thực thi quyết định này để cho Moskva có cơ hội chứng minh họ đang giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine.


TN (Theo Reuters/TASS)