06:07 07/06/2014

Nga dọa đáp trả nếu Ukraine ký thỏa thuận liên kết với EU

Ngày 6/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên tiếng hoan nghênh về các kế hoạch do Tổng thống đắc cử của Ukraine Petro Poroshenko đề xuất nhằm chấm dứt bạo lực tại Ukraine.

Ngày 6/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên tiếng hoan nghênh về các kế hoạch do Tổng thống đắc cử của Ukraine Petro Poroshenko đề xuất nhằm chấm dứt bạo lực tại Ukraine.

Tuy nhiên, ông Putin cũng lưu ý rằng Kiev cần phải ngừng cái mà ông gọi là chiến dịch quân sự “trừng phạt” tại khu vực phía Đông Nam và cảnh báo Nga sẽ có các biện pháp đáp trả để bảo vệ nền kinh tế nếu Kiev ký thỏa thuận liên kết với Liên minh châu Âu (EU). Tổng thống Putin cho rằng việc ngừng bắn ngay lập tức tại miền Đông Ukraine là cần thiết để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán.

Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Itar-tas


Phát biểu với các phóng viên tại Normandy của Pháp, ông Putin lưu ý ông mong đợi ông Poroshenko thể hiện “thiện chí” và “sự khôn ngoan”, đồng thời nhấn mạnh Moskva sẵn sàng cho cuộc thảo luận xây dựng với Ukraine về việc giải quyết vấn đề nợ khí đốt. Ông Putin cũng xác nhận đã gặp ông Poroshenko 15 phút để thảo luận về các vấn đề chính liên quan tới cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho rằng cuộc gặp trên giữa hai nhà lãnh đạo của Ukraine và Nga bên lề lễ kỷ niệm ngày D-Day là “quan trọng” để “đạt được một thỏa thuận ngừng bắn” tại Ukraine.

Tổng thống Mỹ hối thúc ông Putin nắm lấy cơ hội về Ukraine

Một quan chức Nhà Trắng cho biết trong lần gặp gỡ ngắn không chính thức tại Pháp ngày 6/6, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã hối thúc Tổng thống Nga Vladimir Putin nắm bắt cơ hội nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Ukraine sau khi ông Petro Poroshenko được bầu làm tổng thống của nước này.

Phát biểu với các phóng viên, Phó cố vấn an ninh quốc gia Ben Rhodes nói: “Tổng thống Obama đã khẳng định việc giảm leo thang phụ thuộc vào việc Nga công nhận Tổng thống được bầu Poroshenko là nhà lãnh đạo hợp pháp của Ukraine, ngừng hỗ trợ các phần tử ly khai tại miền Đông và ngừng cung cấp vũ khí, trang thiết bị qua biên giới”.

Ông Rhodes cho biết thêm: “Nếu Nga nắm bắt cơ hội này để thừa nhận và hợp tác chính quyền mới tại Kiev, Tổng thống Obama lưu ý rằng điều đó có thể mở ra cơ hội giảm căng thẳng”. Quan chức này cũng cho hay Tổng thống Obama đã nói riêng với Tổng thống Nga rằng cần phải giảm leo thang căng thẳng tại Ukraine hoặc sẽ đối mặt với sự cô lập hơn nữa từ cộng đồng quốc tế.


TN
(Reuters/AFP)