12:15 08/12/2021

Nga điều xe tăng và huấn luyện phòng thủ tên lửa tại căn cứ quân sự ở Tajikistan

Nga đã tái củng cố căn cứ quân sự tại Tajikistan bằng 30 xe tăng mới, đồng thời tiến hành tập trận với hệ thống phòng thủ tên lửa.

Chú thích ảnh
Quân đội Nga, Uzbekistan và Tajikistan tập trận gần biên giới Afghanistan. Ảnh: Reuters

Hãng tin Interfax dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết một nhóm 30 xe tăng T-72B3M được nâng cấp đặc tính chiến đấu đã đến căn cứ quân sự của Nga tại Tajikistan vào ngày 6/12.

Ngoài ra, Nga đã tổ chức tập trận phản công bằng hệ thống S-300 trước các cuộc tấn công từ trên không của kẻ thù.

Căn cứ quân sự tại Tajikistan là cơ sở quân sự ở nước ngoài lớn nhất của Nga. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã tập trận mô phỏng 10 lần phóng tên lửa chống các mục tiêu trên không.

Trước đó, Nga đã tổ chức tập trận chung quy mô lớn với các đồng minh gần biên giới Tajikistan- Afghanistan vào tháng 10, sau khi Mỹ và các đồng minh rút quân khỏi Afghanistan.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Nga lo lắng về nguy cơ phiến quân Hồi giáo tại Afghanistan xâm nhập Tajikistan và một số quốc gia Trung Á.

Hà Linh/Báo Tin tức