03:22 10/03/2014

Nga đề xuất với Mỹ giải pháp cho khủng hoảng Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết nước này sẽ gửi tới Mỹ một loạt đề xuất nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay tại Ukraine.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 10/3 cho biết nước này sẽ gửi tới Mỹ một loạt đề xuất nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay tại Ukraine.

Cảnh sát chống bạo động Ukraine gác bên ngoài trụ sở cơ quan chính quyền thành phố miền đông Donetsk ngày 8/3. Ảnh: AFP/ TTXVN


Phát biểu trong cuộc gặp Tổng thống Vladimir Putin được phát sóng trên truyền hình, Ngoại trưởng Lavrov nêu rõ: "Cùng với Hội đồng An ninh LB Nga, chúng tôi đã chuẩn bị các đề nghị lại (thay thế). Chúng nhằm mục đích giải quyết tình hình trên cơ sở luật pháp quốc tế và tính tới lợi ích của toàn bộ nhân dân Ukraine mà không có ngoại lệ".

Ngoại trưởng Lavrov cũng nói rằng ông đã mời người đồng cấp Mỹ John Kerry tới thăm Nga vào ngày 10/3 để tiếp tục đối thoại, song ông Kerry hôm 8/3 đã thông báo muốn hoãn chuyến thăm này.

Trong diễn biến liên quan cùng ngày, Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseny Yatseniuk cho biết sẽ phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) về tình hình Crimea (Crưm) vào ngày 13/3 tới. Hãng Interfax dẫn lời Thủ tướng Yatseniuk nói thêm rằng, theo ông, Nga muốn "hủy hoại các nền tảng an ninh thế giới và sửa lại kết quả của Chiến tranh Thế giới II".


T.N (Theo AFP/Reuters)