11:11 03/11/2011

Nga đạt thỏa thuận với Grudia để gia nhập WTO

Nga đã đạt được thỏa thuận với Grudia về vấn đề giám sát hoạt động thương mại trên biên giới hai vùng lãnh thổ ly khai của Grudia là Abkhazia và Nam Ossetia - "chướng ngại vật" cuối cùng trên con đường Nga gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Nga đã đạt được thỏa thuận với Grudia về vấn đề giám sát hoạt động thương mại trên biên giới hai vùng lãnh thổ ly khai của Grudia là Abkhazia và Nam Ossetia - "chướng ngại vật" cuối cùng trên con đường Nga gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Đó là tuyên bố của Trưởng đoàn đàm phán Nga, Vụ trưởng Vụ đàm phán thương mại thuộc Bộ Phát triển Kinh tế, ông Maksim Medvedkov đưa ra ngày 2/11.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Phát biểu với báo giới, ông Medvedkov cho biết theo thỏa thuận trên, việc kiểm tra số liệu về hoạt động thương mại trên biên giới Abkhazia và Nam Ossetia sẽ do một ủy ban độc lập thực hiện. Ủy ban này còn có nhiệm vụ hỗ trợ các cơ quan hải quan của Nga và Grudia tại khu vực này.

Nga nộp đơn xin gia nhập WTO từ năm 1993, tuy nhiên, đến cuối tháng 4/2008, Grudia, thành viên của WTO, đã rút khỏi các cuộc đàm phán với Nga do bất đồng với Mátxcơva xung quanh vấn đề Abkhazia và Nam Ossetia. Các cuộc đàm phán gia nhập WTO giữa Nga và Grudia chỉ mới được khôi phục vào tháng Ba năm nay với sự trung gian của Thụy Sĩ.

Là nền kinh tế lớn nhất thế giới còn nằm ngoài WTO, Nga bày tỏ hy vọng sẽ gia nhập tổ chức thương mại toàn cầu này vào giữa tháng 12 năm nay. Grudia, quốc gia từng cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga hồi tháng 8/2008 và có thể phủ quyết việc Mátxcơva gia nhập WTO (vì Grudia là một nước thành viên tổ chức này), hồi tuần trước đã nhất trí với "đề xuất cuối cùng" của các nhà trung gian Thuỵ Sĩ giải quyết các quan ngại của Tbilixi.

TTXVN/Tin Tức