11:15 10/11/2011

Nga đặt đóng 5 tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen cho hải quân

Ngày 9/11, Nga thông báo kế hoạch đóng 5 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Yasen theo đơn hàng có tổng trị giá 9 tỷ USD cho hải quân nước này. Đây là một phần trong chương trình hiện đại hóa quân đội và hải quân đầy tham vọng do Thủ tướng Nga Vladimir Putin trực tiếp chỉ đạo.

Ngày 9/11, Nga thông báo kế hoạch đóng 5 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Yasen theo đơn hàng có tổng trị giá 9 tỷ USD cho hải quân nước này. Đây là một phần trong chương trình hiện đại hóa quân đội và hải quân đầy tham vọng do Thủ tướng Nga Vladimir Putin trực tiếp chỉ đạo.


Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Phát biểu trong dịp tham quan tàu ngầm nguyên tử lớp Borei mới được trang bị tên lửa liên lục địa Bulava mang tên Alexander Nevsky, và dự lễ ký đơn hàng trên tại Xưởng đóng tàu Sevmash của Nga nằm bên bờ Bạch Hải, Thủ tướng Putin nói: "Tôi bảm đảm rằng việc hiện thực hóa chương trình chưa từng có này, cả trên phương diện mục tiêu và tài chính, sẽ giúp chúng ta tiến một bước lớn trong việc hiện đại hóa quân đội và hải quân".

Sau giai đoạn cắt giảm chi tiêu quân sự trong thập niên 90 của thế kỷ trước, Nga có kế hoạch chi 653 tỷ USD trước năm 2020 nhằm hiện đại hóa quân đội, trong đó 1/4 số tiền được đầu tư cho lực lượng hải quân.

Tàu ngầm lớp Yasen lớn hơn tàu ngầm lớp Borei, với trị giá khoảng 1,3 tỷ USD mỗi chiếc, trong khi tàu lớp Borei có trị giá khoảng 759 triệu USD mỗi chiếc. Nó được trang bị các tên lửa đầu đạn hạn nhân tầm thấp, song không được tranh bị tên lửa xuyên lục địa Bulava.

L.H