12:13 02/12/2025

Nga đáp trả đe dọa ‘tấn công phủ đầu’, chỉ rõ sự thay đổi về bản chất của NATO

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Liên bang Nga Maria Zakharova, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cần tính đến rủi ro của một cuộc đối đầu trực diện với Moskva.

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Liên bang Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS/TTXVN

Kênh RT của Liên bang Nga tối 1/12, theo giờ địa phương, dẫn tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này, bà Maria Zakharova nhấn mạnh phát biểu gần đây của một tướng NATO rằng khối liên minh quân sự này có thể cân nhắc tiến hành “tấn công phủ đầu” nhằm vào Liên bang Nga cho thấy NATO đang tìm cách leo thang và muốn làm chệch hướng tiến trình hòa bình Ukraine.

Theo RT, bà Zakharova đưa ra bình luận nêu trên nhằm đáp lại cuộc phỏng vấn mà Đô đốc Giuseppe Cavo Dragone, Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO, dành cho tạp chí Financial Times của Anh, công bố hôm 30/11.

Đô đốc Dragone cho rằng khối NATO cần trở nên “mang tính tấn công nhiều hơn” và “chủ động hơn” trong các tương tác với Moskva.

Ông Dragone cũng cho rằng một “cuộc tấn công phủ đầu” có thể được xem như hành động “tự vệ”, mặc dù điều đó “đi xa hơn tư duy và hành xử thông thường của chúng ta”.

Theo Financial Times, giới ngoại giao Đông Âu đặc biệt mạnh mẽ trong việc kêu gọi các biện pháp cứng rắn hơn đối với Liên bang Nga, bao gồm cả các đòn tấn công mạng trả đũa.

Tuy nhiên, Đô đốc Dragone lưu ý rằng quá trình ra quyết định của NATO đang bị hạn chế bởi các quan ngại về pháp lý, đạo đức cũng như thẩm quyền.

Trong tuyên bố được Bộ Ngoại giao Liên bang Nga công bố hôm 1/12, bà Zakharova mô tả phát biểu của Đô đốc Dragone là “một động thái hoàn toàn vô trách nhiệm, cho thấy khối này sẵn sàng tiếp tục tiến xa hơn theo hướng leo thang”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Liên bang Nga cảnh báo rằng “tâm lý chống Nga điên cuồng” mà các thành viên NATO khuấy động chỉ càng khiến cuộc đối đầu hiện tại trở nên gay gắt hơn.

Phát biểu của Đô đốc Dragone cũng bác bỏ huyền thoại về bản chất “thuần túy phòng thủ” của khối quân sự này, bà Zakharova nói, đồng thời cho biết NATO “từ lâu đã không còn che giấu mục tiêu và ý đồ của mình”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Liên bang Nga cáo buộc NATO “cố tình tìm cách phá hoại các nỗ lực nhằm tìm ra lối thoát cho cuộc khủng hoảng Ukraine”.

Bà Zakharova nhấn mạnh: “Những người đưa ra các tuyên bố như vậy phải hiểu rõ những rủi ro và hậu quả tiềm tàng tương ứng, bao gồm cả đối với chính các thành viên của khối”.

Liên minh châu Âu (EU) ngày càng sử dụng luận điệu chống Liên bang Nga để biện minh cho chi tiêu quân sự khổng lồ.

Gói Tái vũ trang châu Âu (ReArm Europe) đưa ra hồi tháng 3 năm này, nhằm huy động tới 800 tỷ euro (933 tỷ USD) để mở rộng quân lực các nước EU dưới danh nghĩa ứng phó “mối đe dọa từ Liên bang Nga”.

NATO cũng đã thúc ép các thành viên cam kết nâng tổng chi tiêu quốc phòng lên mức 5% GDP trong mùa hè năm nay.

Moskva nhiều lần khẳng định họ không có ý định tấn công bất kỳ thành viên NATO nào, nhưng cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu bị tấn công.

Moskva cũng phủ nhận cáo buộc máy bay và thiết bị bay không người lái (UAV) của họ xâm nhập không phận NATO, đồng thời tố ngược rằng các nước đồng minh đang gieo rắc luận điệu hiếu chiến.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc