02:10 22/02/2011

Nga đập tan âm mưu đánh bom tại bắc Caucasus

Ngày 20/2, cảnh sát Nga đã vô hiệu hóa ba quả bom có sức công phá lớn, tương đương 70 kg thuốc nổ TNT được gắn trên một chiếc ô tô đỗ gần một khách sạn ở làng Terskol thuộc Kabardino-Balkaria, bắc Caucasus.

Ngày 20/2, cảnh sát Nga đã vô hiệu hóa ba quả bom có sức công phá lớn, tương đương 70 kg thuốc nổ TNT được gắn trên một chiếc ô tô đỗ gần một khách sạn ở làng Terskol thuộc Kabardino-Balkaria, bắc Caucasus.

Ngôi làng Terskol nằm ở gần ngọn núi Elbrus, ngọn núi cao nhất châu Âu và là một điểm tổ chức các môn thể thao mùa đông nổi tiếng. Các quan chức thực thi pháp luật địa phương cho biết "nếu phát nổ, những quả bom này chắc chắn sẽ gây thương vong lớn".

Trước đó, các tay súng bịt mặt đã bắn vào 5 du khách đến từ thủ đô Mátxcơva, khiến ba người thiệt mạng và hai người khác bị thương. Một sỹ quan cảnh sát ở Nalchik, thủ phủ của Kabardino-Balkaria, và lãnh đạo một ngôi làng gần đó cũng đã bị các tay súng lạ mặt bắn chết.


 An ninh tại khu vực này hiện đang được thắt chặt. Nga đã cho áp dụng cơ chế chống khủng bố tại khu vực Elbrus và một phần quận Baksan thuộc Kabardino-Balkaria nhằm ngăn chặn các hành động khủng bố, đồng thời giúp truy lùng thành viên của các nhóm vũ trang bất hợp pháp tại đây.

Vẫn chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm cho các cuộc tấn công trên nhưng lãnh đạo phiến quân, Doku Umarov, hồi đầu tháng 2 đã đe dọa gia tăng tình trạng bạo lực. Lời đe dọa của Umarov được đưa ra sau vụ tấn công khủng bố bằng bom đẫm máu tại sân bay Domodedovo ở Mátxcơva, khiến 36 người thiệt mạng.

Tình trạng bạo lực đã lan từ Chechnya sang các nước cộng hoà khác ở khu vực bắc Caucasus. Hầu hết các cuộc tấn công đều nhằm vào cảnh sát, lực lượng an ninh và các quan chức chính phủ, đe dọa phá hoại kế hoạch thu hút vốn đầu tư và du khách của Nga thông qua việc phát triển các khu trượt tuyết ở khu vực Sochi, nơi nước này đăng cai tổ chức Thế vận hội mùa Đông 2014.

Quang Minh