05:15 23/05/2012

Nga công bố loại máy bay trực thăng mới

Giám đốc điều hành Tập đoàn "Trực thăng Nga" Dmitri Petrov cho biết, trong năm nay, tập đoàn sẽ chế tạo hơn 300 máy bay trực thăng trị giá gần 5 tỷ USD. Theo ông, Nga sản xuất hơn 20% thị phần máy bay trực thăng quân sự thế giới và 9% máy bay trực thăng dân sự.

Giám đốc điều hành Tập đoàn ''Trực thăng Nga" Dmitri Petrov cho biết trong năm nay, tập đoàn sẽ chế tạo hơn 300 máy bay trực thăng trị giá gần 5 tỷ USD. Theo ông, Nga sản xuất hơn 20% thị phần máy bay trực thăng quân sự thế giới và 9% máy bay trực thăng dân sự.

Tuyên bố trên được đưa ra tại Triển lãm công nghệ trực thăng quốc tế Heli Nga-2012, đang diễn ra tại Mátxcơva, với sự tham gia của hơn 200 công ty đến từ 18 quốc gia.


Chiếc Mi-34S1, một loại trực thăng mới của Nga. Nguồn: Internet.


Chiếc máy bay trực thăng hạng trung đa năng mới Ka-62 của Nga là một trong những mẫu máy bay mới được chú ý đặc biệt tại cuộc triển lãm này. Loại máy bay này được ví như một chiếc Limousine biết bay, cửa sổ và khoang rộng rãi với ghế ngồi thoải mái cho 15 người. Các thông số kỹ thuật cũng được cải thiện đáng kể. Bảng điều khiển Ka-62 và vỏ bọc được làm bằng vật liệu composite, được trang bị một động cơ tuabin mới dành cho trực thăng Ka-62, do nhà máy Motor Rybinsk phát triển.

Máy bay trở nên nhẹ hơn, giúp giảm tiêu thụ nhiên liệu và tăng tốc độ. Tuy nhiên, điểm nhấn vượt trội của Ka-62 chính là khía cạnh an ninh. Đây là máy bay trực thăng đầu tiên của Nga thực hiện chương trình toàn diện đảm bảo an toàn cho phi hành đoàn và hành khách. Ngoài ra, máy bay được sử dụng thiết kế đặc biệt khi chế tạo khung, cũng như có nhiều cải tiến ở phần cánh quạt đuôi, giúp trong trường hợp cánh quạt đơn bị hư hỏng (đối với các máy bay trực thăng cổ điển sẽ dẫn tới tai nạn), song loại Ka-62 này cho phép nếu vận tốc hơn 80 km/giờ, vẫn có thể tiếp tục chuyến bay và hạ cánh an toàn như những máy bay bình thường khác.

Theo kế hoạch, Ka-62 có thể được sử dụng trong hàng không kinh doanh, lĩnh vực dầu khí, xây dựng, hoặc trong quá trình cứu hộ. Máy bay sẽ được đưa ra thị trường khai thác vào năm 2014.


TTXVN/ Tin Tức