09:13 05/09/2018

Nga công bố chi tiết về cuộc tập trận lớn nhất trong lịch sử

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 4/9 cho biết giai đoạn thực sự của cuộc tập trận quân sự lớn nhất từ trước đến nay của nước này mang tên Phương Đông-2018 sẽ được diễn ra ở 9 thao trường và 3 vùng biển, gồm Biển Nhật Bản, biển Bering và Okhotsk từ ngày 11-17/9.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Nga tại lễ tổng duyệt diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại cuộc họp báo công bố chi tiết về cuộc tập trận Phương Đông-2018, ông Shoigu nêu rõ: "Giai đoạn thực sự của cuộc tập trận dự kiến diễn ra từ ngày 11-17/9 tại 5 thao trường đa năng, 4 thao trường của Lực lượng Không gian và Lực lượng Phòng không, cũng như trên Biển Nhật Bản, các biển Bering và Okhotsk".

Ông Shoigu cho biết các công tác chuẩn bị cho các cuộc diễn tập bao gồm những hoạt động kiểm tra đột xuất toàn diện của Quân khu Trung ương và Quân khu Miền Đông, Hạm đội Phương Bắc, các binh sĩ được chuyên chở bằng máy bay, máy bay vận tải quân sự và tầm xa".

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga, máy bay thực hiện các chuyến bay trong phạm vi tối đa với việc tiếp nhiên liệu trong khi bay và thực hiện hạ cánh ở những sân bay chiến thuật. Các tàu hải quân tiến hành các cuộc diễn tập chiến đấu và bắn phá.

Đây sẽ là cuộc tập trận có quy mô lớn nhất trong lịch sử Nga hiện đại với sự tham gia của 300.000 binh sĩ, hơn 1.000 máy bay, trực thăng và máy bay không người lái, có tới 80 tàu thuyền tác chiến và hậu cần và tới 36.000 xe tăng, xe thiết giáp chở quân và các phương tiện khác.

TTXVN/Báo Tin tức