07:14 29/07/2014

Nga có thể sớm cấm nhập khẩu thực phẩm từ EU và Mỹ

Nga có thể sớm áp đặt lệnh cấm nhập khẩu một số loại trái cây từ Liên minh châu Âu (EU) và thịt gà từ Mỹ, trong bối cảnh EU cân nhắc mở rộng các biện pháp trừng phạt "mạnh tay" hơn với Moskva liên quan tới cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraine.

Các báo cáo của Nga ngày 29/7 cho biết Nga có thể sớm áp đặt lệnh cấm nhập khẩu một số loại trái cây từ Liên minh châu Âu (EU) và thịt gà từ Mỹ, trong bối cảnh EU cân nhắc mở rộng các biện pháp trừng phạt "mạnh tay" hơn với Moskva liên quan tới cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraine.

Cơ quan thanh tra nông nghiệp và thực phẩm Nga Rosselkhoznadzor mới đây cho biết đã phát hiện sự xuất hiện của loài bướm đêm hoa quả phương Đông trong một số lô hoa quả nhập khẩu từ châu Âu. Ấu trùng của loài bướm đêm đã ăn vào lõi và các vết lõm trên các loại hoa quả gồm đào, táo, lê, anh đào, mơ và quả xuân đào...Với lý do này, Rosselkhoznadzo tuyên bố các lô hoa quả từ EU sẽ bị cấm nhập khẩu vào Nga. Trong vài ngày tới, cơ quan của Nga sẽ đưa ra quyết định, theo đó có thể áp dụng lệnh cấm trên đối với tất cả hoặc một số quốc gia EU nhất định.

Ngoài ra, Rosselkhoznadzor cũng cho biết sẽ cấm nhập khẩu thịt gà từ Mỹ vì lo ngại nguy cơ bùng phát khuẩn salmonella (một loại khuẩn biến thức ăn thành độc tố). Nhà giám sát tiêu dùng Nga ngày 25/7, tuyên bố cũng đang khởi kiện chuỗi nhà hàng thực phẩm McDonalds của Mỹ vì vi phạm các quy định về chất lượng.

Động thái trên của Nga được đưa ra không lâu sau khi Washington quyết định bổ sung các biện pháp trừng phạt mạnh tay với Moskva liên quan tới vai trò của Nga trong cuộc khủng hoảng Ukraine. Trong khi đó, các nước EU cũng sắp thông qua một thỏa thuận sơ bộ đạt được hôm 25/7 về các biện pháp trừng phạt kinh tế bổ sung đối với Nga, với 4 nội dung trừng phạt chính gồm đóng cửa thị trường EU đối với các ngân hàng nhà nước của Nga, cấm vận buôn bán vũ khí với Moskva, hạn chế bán năng lượng và các công nghệ phục vụ cả mục đích dân sự-quân sự.

Nga gần đây cũng đã cấm nhập khẩu một loạt sản phẩm từ Ukraine và Moldova, trong đó có sữa, các sản phẩm về sữa, rau quả đã chế biến và cá đóng hộp...

Nga vẫn luôn áp đặt lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm khi có quan ngại về vấn đề sức khỏe người tiêu dùng trong nước, song các đối tác của Nga cáo buộc Moskva thường sử dụng lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa như một "công cụ chính trị".


TTXVN/ Tin tức