06:14 24/06/2011

Nga có thể ngừng sử dụng máy bay Tu-134

Ngày 23/6, trong chuyến thăm làm việc với hãng thông tấn Ria-Novosti (Nga) nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập hãng, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cho biết ông đã giao cho các bộ, ngành liên quan nghiên cứu khả năng ngừng khai thác các máy bay dân dụng Tu-134 cho các chuyến bay thường xuyên từ năm 2012.

Ngày 23/6, trong chuyến thăm làm việc với hãng thông tấn Ria-Novosti (Nga) nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập hãng, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cho biết ông đã giao cho các bộ, ngành liên quan nghiên cứu khả năng ngừng khai thác các máy bay dân dụng Tu-134 cho các chuyến bay thường xuyên từ năm 2012. Riêng các chuyến bay tăng cường hoặc bổ sung sẽ được xem xét quyết định sau.

Máy bay Tu-134 của Nga. Ảnh: AFP/TTXVN


Mặc dù không đưa ra bình luận, song quyết định này của ông Medvedev có liên quan đến việc các máy bay dân dụng Tu-134 nhiều lần gặp sự cố trong những năm gần đây.

Vụ tai nạn gần đây nhất xảy ra ngày 21/6, khi một chiếc Tu-134 trên hành trình từ sân bay quốc tế Domodedovo ở Mátxcơva đến Petrozavodsk (CH Carêlia) đã hạ cánh trệch đường băng làm 45 người thiệt mạng và 7 người bị thương nặng.

Trước đó, ngày 17/3/2007, máy bay chở khách Tu-134 thuộc hãng hàng không Russia’s UTair gặp tai nạn trong khi hạ cánh ở phía Tây thành phố Samara (Nga) làm 6 người thiệt mạng và 26 người khác bị thương.

TTXVN/Tin Tức