05:16 12/05/2018

Nga có ‘ngồi yên’ cho Israel tấn công Syria

Giống như những lần trước, Nga có thể sẽ không tìm cách hạn chế các hoạt động quân sự của Israel tại Syria.

Thủ tướng Israel Netanyahu (trái) và Tổng thống Nga Putin tại Điện Kremlin ngày 9/5. Ảnh: Amos Ben Gerschom/GPO

Tuyên bố trên được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đưa ra sau cuộc gặp gỡ với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhân dịp tới Moskva dự lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng nước này.

Theo hãng tin Reuters, kể từ khi bắt đầu các hoạt động quân sự tại Syria theo lời đề nghị từ Tổng thống Bashar al-Assad năm 2015, Nga dường như luôn “ngó lơ” trước các vụ Israel tấn công vào các mục tiêu nghi ngờ của Iran và liên minh với phong trào Hezbollah tại Syria.

Tuy nhiên sự chỉ trích từ phía Moskva nhằm vào cuộc tấn công vào đêm 9/4 khiến 7 binh sĩ Iran ở Syria thiệt mạng đã buộc Israel phải suy nghĩ lại về độ kiên nhẫn của Nga.

Thủ tướng Israel Netanyahu đã bay tới Moskva vào ngày 9/5 để gặp người đồng cấp Putin, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran và sau khi Syria cáo buộc Israel triển khai một cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào căn cứ quân sự gần Damascus.

“Xem xét tình hình đang diễn ra tại Syria ngay lúc này, cần phải đảm bảo có sự phối hợp quân sự liên tục giữa quân đội Nga và lực lượng Phòng vệ Israel”, Thủ tướng Netanyahu phát biểu trước giới phóng viên trước khi khởi hành, ám chỉ tới đường dây nóng thiết lập giữa hai nước nhằm ngăn chặn các vụ va chạm trên không.

Thủ tướng Netanyahu cho biết Nga lần này nhiều khả năng sẽ không tìm cách hạn chế hoạt động quân sự hay làm tổn hại đến các lợi ích khác của Israel. Hiện Điện Kremlin vẫn chưa đưa ra bất kỳ lời bình luận nào về thông tin trên.

Đêm 9/5 khoảng 20 quả tên lửa đã được phóng đi từ lãnh thổ Syria tấn công vào các vị trí của quân đội Israel (IDF) ở Cao nguyên Golan. Ngay lập tức, Israel đã đáp trả bằng cách huy động máy bay và xe tăng tấn công vào một số căn cứ của Quân đội Syria (SAA) và Lực lượng Phòng vệ Quốc gia (NDF) ở tỉnh miền Nam al-Quneitra. Theo thông tin đăng trên báo Syria, Israel không kích đã phá hủy một căn cứ radar của Syria vào rạng sáng 10/5.

Phía Israel liên tục khẳng định đang ở mức cảnh giác cao độ, sau khi khẳng định phát hiện ra “hoạt động bất thường của Iran” tại Syria.

Trong chuyến thăm Moskva kéo dài 10 tiếng đồng hồ, Thủ tướng Israel đã được mời xuất hiện cùng người đồng cấp Putin trên lễ đài chứng kiến lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng. Bộ trưởng Tình báo Israel Israel Katz nhận định với báo Ynet: “Khi Tổng thống Nga mời một Thủ tướng của một nước Do Thái tới ngồi cùng ông tại lễ duyệt binh kỷ niệm chiến thắng trước Đức Quốc xã,… điều này thực sự mang nhiều ý nghĩa to lớn”.

Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman trong một buổi trả lời phỏng vấn báo Nga cũng ngầm ý nhắc nhở Moskva rằng Israel không hùa theo các lệnh trừng phạt phương Tây nhằm vào Nga trong các thời điểm như khủng hoảng Crimea hay vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang Skripal.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức