05:10 13/05/2011

Nga chuyển giao 30 tấn nhiên liệu hạt nhân cho Iran

Ngày 12/5 (giờ Việt Nam), đài truyền hình tiếng Arập Al-Alam đặt trụ sở ở thủ đô Têhêran (Iran) đưa tin, Nga đã giao 30 tấn nhiên liệu hạt nhân cho nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Iran ở thành phố cảng Bushehr.

Ngày 12/5 (giờ Việt Nam), đài truyền hình tiếng Arập Al-Alam đặt trụ sở ở thủ đô Têhêran (Iran) đưa tin, Nga đã giao 30 tấn nhiên liệu hạt nhân cho nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Iran ở thành phố cảng Bushehr.

Hãng tin Pháp (AFP) dẫn lời ông Hamid Qaemi, phát ngôn viên của Cơ quan năng lượng hạt nhân Iran, cho biết, trong các ngày 4, 8 và 11/5, Nga đã chuyển giao 30 tấn nhiên liệu hạt nhân cho nhà máy Bushehr. Tuy nhiên, các thông tin chi tiết về lần chuyển giao nhiên liệu này chưa được công bố.

Nhà máy điện hạt nhân của Iran ở Bushehr. Ảnh: Internet


Năm 2008, Nga đã chuyển 82 tấn nhiên liệu hạt nhân làm giàu ở mức từ 1,6-3,6%, cùng các thiết bị phụ kiện cho nhà máy Bushehr.

Tin tức về lần chuyển giao nhiên liệu mới nhất xuất hiện chỉ một ngày sau khi Cơ quan xuất khẩu hạt nhân của Nga, Atomstroyexport cho biết đã thực hiện thành công lần chạy thử quan trọng trước khi đưa vào hoạt động nhà máy Bushehr.

Trong khi đó, một tuyên bố từ phía Nga xác nhận những tin tức của truyền thông Iran rằng nhà máy Bushehr đã được nạp lại nhiên liệu và sẵn sàng vận hành vào tháng 7 tới. Theo dự kiến ban đầu, kế hoạch chuyển các thanh nhiên liệu vào nhà máy Bushehr sẽ hoàn tất vào cuối năm 2010, song do một số vấn đề kỹ thuật nên đã bị chậm lại.

Lê Hải