Ông Rodion Miroshnik, đặc phái viên của Bộ Ngoại giao Nga, cho biết Nga chưa nhận được thông báo chính thức từ Ukraine về việc đình chỉ tiến trình đàm phán.
Đại sứ lưu động của Nga Rodion Miroshnik. Ảnh: TASS
“Trước hết, việc đình chỉ tiến trình đàm phán dựa trên khoảng tạm dừng hơn 100 ngày, kể từ sau vòng đàm phán thứ ba tại Istanbul. Sau đó, các phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Ukraine tuyên bố họ sẽ rút khỏi tiến trình này. Tuy nhiên, họ không có động thái chính thức nào thông qua các kênh ngoại giao”, ông Miroshnik nói với tờ Izvestia của Nga.
Vị quan chức này nhấn mạnh Ukraine đã nhận đầy đủ các tài liệu do phía Nga cung cấp, bao gồm bản dự thảo bản ghi nhớ và các đề xuất liên quan, vốn có thể và lẽ ra nên trở thành cơ sở cho các cuộc thảo luận tiếp theo. Tuy nhiên, phía Ukraine chưa đưa ra phản hồi nào.
Trước đó, ngày 12/11, tờ The Times (Anh) đã đăng một bài viết dựa trên cuộc phỏng vấn với Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Sergey Kislitsa, trong đó ông cho biết không có tiến triển đáng kể nào trong các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine trong năm nay.
Bài báo kết luận do các cuộc đàm phán hòa bình đã kết thúc mà không có tiến triển đáng kể, nên chúng thực chất đã bị đình chỉ.
Trên thực tế, ông Kislitsa giải thích rằng các cuộc đàm phán bị đình chỉ do thiếu tiến triển. Ông đổ lỗi cho Moskva về việc này, trong đó đề cập đến lập trường nghiêm ngặt của các nhà đàm phán Nga và những tuyên bố cứng rắn được đưa ra trong các cuộc họp.
Trước đó, ông Alexey Polishchuk - Vụ trưởng phụ trách Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS), thuộc Bộ Ngoại giao Nga - thông tin với TASS rằng Nga sẵn sàng nối lại đàm phán với Ukraine tại Istanbul, đồng thời nhấn mạnh rằng “quả bóng hiện đang ở phía Kiev”. Ông cũng cho biết Kiev đã tạm hoãn các cuộc đàm phán, trong khi các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ nhiều lần thúc giục việc nối lại tiến trình này.