09:18 01/09/2011

Nga chính thức công nhận NTC là chính quyền hợp pháp của Libi

Ngày 1/9, Nga đã chính thức công nhận Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) của phe nổi dậy là chính quyền hợp pháp ở Libi.

Theo Tân Hoa xã, ngày 1/9, Nga đã chính thức công nhận Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) của phe nổi dậy là chính quyền hợp pháp ở Libi.

Ngoại trưởng Angiêri Mourad Medelci. Ảnh: Internet


Trong tuyên bố phát trên trang web, Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: "Liên bang Nga công nhận NTC là chính quyền hiện tại của Libi và lưu ý tới các chương trình cải cách do NTC công bố, trong đó có việc soạn thảo hiến pháp mới, tổ chức tổng tuyển cử và thành lập chính phủ". Tuyên bố cũng cho biết Mátxcơva mong muốn duy trì các quan hệ ngoại giao trước đây với Libi, không can thiệp vào các quan hệ này, đồng thời hy vọng tất cả các hợp đồng đã ký với chính quyền của nhà lãnh đạo Moamer Kadhafi vẫn còn hiệu lực và được tôn trọng.

Cùng ngày, chính phủ Angiêri tuyên bố sẵn sàng công nhận chính phủ mới ở Libi nếu như phe nổi dậy thành lập được chính quyền có sự tham gia rộng rãi của các bên. Theo phóng viên TTXVN tại Angiê, trả lời phỏng vấn kênh phát thanh Europe 1, Ngoại trưởng Angiêri Mourad Medelci cho biết NTC đã cam kết thành lập chính phủ có đại diện từ tất cả các khu vực, do đó Angiêri chỉ công nhận chính phủ có thành phần đúng như vậy.

Cũng trong buổi phỏng vấn, Ngoại trưởng Medelci đã bác bỏ thông tin cho rằng nhà lãnh đạo Kadhafi đang ở trên đất Angiêri. Ông khẳng định Angiêri chưa bao giờ xem xét khả năng cấp giấy phép tị nạn cho ông Kadhafi và rằng Angiêri sẽ không đi ngược lại ý muốn của cộng đồng quốc tế trong vấn đề Libi. Ông Medelci cũng cho biết đã điện đàm với nhân vật số hai của NTC là Mahmud Jibril và có kế hoạch gặp gỡ trực tiếp với lãnh đạo của NTC Mustafa Abdel Jalil tại Pari vào ngày 6/9 tới.

Ngoại trưởng Medelci đang ở Pháp để tham dự Hội nghị quốc tế về tình hình Libi, dự kiến diễn ra ngày 1/9 ở Pari. Hội nghị "Những người bạn của Libi" sẽ do Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Thủ tướng Anh David Cameron đồng chủ trì, với sự tham gia của quan chức 60 nước trên thế giới. Lãnh đạo NTC Jalil cũng sẽ tham dự hội nghị nhằm tìm kiếm những hỗ trợ về kinh tế và chính trị cho Libi thời hậu Kadhafi. Cũng theo kế hoạch, tại hội nghị, NTC sẽ ra tuyên bố chấm dứt cuộc chiến tại Libi, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới tại quốc gia Bắc Phi này.

* Trong một diễn biến khác, cùng ngày 1/9, Thổ Nhĩ Kỳ đã mở lại đại sứ quán tại thủ đô Tripôli sau hơn 4 tháng đóng cửa do lo ngại làn sóng bạo lực tại đây. Theo một nguồn tin giấu tên, Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Libi Ali Kemal Aydin và các nhân viên đại sứ quán đang trên đường trở lại Tripôli.

Trong khi đó, phe đối lập tại Libi tuyên bố đã bắt giữ được một trợ lý cấp cao của ông Kadhafi khi người này đang trên đường trốn sang Tuynidi. Hãng thông tấn chính thức của Tuynidi TAP dẫn lời Đại tá Salem Kherfa của phe đối lập Libi cho biết họ đã bắt giữ Nagi Ahrir, cùng con trai của ông này và một cận vệ, một lái xe hôm 23/8 tại khu vực biên giới chung giữa Libi và Tuynidi. Nagi Ahrir là cận vệ vòng trong của ông Kadhafi và nắm quyền chỉ huy lực lượng cận vệ của nhà lãnh đạo này.

TTXVN/Tin tức