10:00 07/10/2011

Nga chỉ trích Mỹ về AMD

Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố chỉ trích Mỹ đã bỏ lỡ cơ hội nhằm thành lập Hệ thống phòng thủ tên lửa chung của châu Âu để chuyển vấn đề "lá chắn tên lửa" từ trạng thái đối đầu sang hợp tác theo thỏa thuận đạt được tại hội nghị cấp cao Hội đồng Nga - NATO ở Lixbon hồi cuối năm 2010.

Ngày 6/10, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố chỉ trích Mỹ đã bỏ lỡ cơ hội nhằm thành lập Hệ thống phòng thủ tên lửa chung của châu Âu (AMD) để chuyển vấn đề "lá chắn tên lửa" từ trạng thái đối đầu sang hợp tác theo thỏa thuận đạt được tại hội nghị cấp cao Hội đồng Nga - NATO ở Lixbon (Bồ Đào Nha) hồi cuối năm 2010.

Đề cập thỏa thuận đạt được giữa Mỹ và Tây Ban Nha về việc triển khai một bộ phận thuộc Hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) của Oasinhtơn gần bờ biển Tây Ban Nha, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga vạch rõ, Nga không chấp nhận thỏa thuận này cũng như chủ trương "coi chuyện đã rồi" của Mỹ liên quan đến NMD và AMD. Tuyên bố nhấn mạnh, Mỹ đã không trao đổi ý kiến và tính đến lập trường của các bên liên quan để thông qua quyết định có khả năng ảnh hưởng đến an ninh và ổn định ở khu vực châu Âu - Đại Tây Dương. Mátxcơva khẳng định, nếu Oasinhtơn tiếp tục hành động đơn phương như vậy thì thỏa thuận đạt được tại Lixbon sẽ trở nên vô nghĩa.

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, Mỹ không chỉ không sẵn sàng đưa ra bảo đảm pháp lý rằng NMD sẽ không nhằm vào lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga theo đề nghị của Mátxcơva, mà ngược lại, Oasinhtơn ngày càng thúc đẩy để các tên lửa đánh chặn của Mỹ được triển khai gần biên giới của Nga như ở Ba Lan và Rumani. Mátxcơva khẳng định lập trường trước sau như một Nga chủ trương hợp tác nhằm thành lập AMD trên cơ sở bình đẳng và tính đến lợi ích của tất cả các bên và Nga không bao giờ chấp nhận vai trò thụ động trong vấn đề phòng thủ tên lửa.

Đình Lanh (P/v TTXVN tại LB Nga)