05:15 14/05/2019

Nga chỉ trích Mỹ lảng tránh đối thoại giải trừ hạt nhân

Ngày 14/5, ông Vladimir Ermakov, Vụ trưởng Vụ không phổ biến vũ khí hạt nhân và kiểm soát vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, Mỹ đang phạm sai lầm lớn khi lảng tránh đối thoại về giải trừ hạt nhân với Nga.

Chú thích ảnh
Kỹ thuật viên của Không quân Mỹ bảo trì một tên lửa hạt nhân tại Wyoming. Ảnh: Reuters 

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, ông Ermakov nêu rõ: "Chúng tôi tin rằng sự lảng tránh của Washington trong việc tham gia đối thoại Nga-Mỹ song phương toàn diện về chương trình nghị sự chiến lược tổng thể là một sai lầm nghiêm trọng... Điều này chỉ dẫn tới kết cục là làm trầm trọng các vấn đề còn tồn đọng cũng như nảy sinh những nhân tố mới cản trở mục tiêu giải trừ hạt nhân".

Theo ông Ermakov, đối thoại song phương giữa Nga và Mỹ cũng như hợp tác giữa hai nước trong khuôn khổ các thể thức đa phương cần được tiến hành "đồng thời, nhằm bổ sung lẫn nhau".

Ngoài ra, ông Ermakov cho biết thêm, tương lai của Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA) - tên gọi chính thức của thỏa thuận hạt nhân Iran, tùy thuộc vào thiện chí của cộng đồng quốc tế nhằm đưa ra cách đáp trả chung với hành động phá hoại của Washington. Ông Ermakov nhấn mạnh: "Chúng tôi tin rằng tương lai của thỏa thuận hạt nhân, cũng như cơ chế không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu, phụ thuộc phần lớn vào thiện chí của cộng đồng quốc tế trong việc tìm ra một phản ứng thống nhất với các thách thức nghiêm trọng xuất phát từ Mỹ, thay vì đưa ra những nỗ lực phi lý  nhằm chiều lòng Washington".

Trước đó một ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố ông hy vọng có cuộc đối thoại thẳng thắn về vấn đề Iran với người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo trong ngày 14/5 tại thành phố Sochi (Nga). Ông Lavrov bày tỏ hy vọng Washington sẽ giải thích rõ cách thức nước này lên kế hoạch giải quyết khủng hoảng xung quanh thỏa thuận hạt nhân Iran.

Nguyễn Thúc Anh (TTXVN)