12:20 23/12/2017

Nga chỉ trích Mỹ cung cấp khả năng phòng thủ cao cho Ukraine

Việc Mỹ cung cấp cho Ukraine "những khả năng phòng thủ cao" được coi là một quyết định nguy hiểm bởi nó sẽ khuyến khích Kiev sử dụng vũ lực tại Đông Ukraine. Đây là tuyên bố của các nhà ngoại giao Nga đưa ra ngày 23/12 sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ ra thông báo về việc trên.

Người phát ngôn Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov (trong ảnh) ngày 19/9 tuyên bố nếu Mỹ cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine thì điều này sẽ không đem lại ổn định tại miền Đông Ukraine. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn Nga RIA dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grigory Karasin nhấn mạnh việc cung cấp bất kỳ loại vũ khí nào trong thời điểm hiện nay sẽ khuyến khích những người ủng hộ xung đột tại Ukraine sử dụng "kịch bản vũ lực".

Cùng ngày, hãng thông tấn Nga TASS dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao nước này cho rằng quyết định của Mỹ một lần nữa làm hủy hoại thỏa thuận Minsk - được Ukraine, Nga, Đức và Pháp ký vào đầu năm 2015 nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Trong khi đó, hãng tin Interfax đưa tin Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh thuộc Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, ông Franz Klintsevich, lưu ý rằng Kiev sẽ xem việc cung cấp khả năng phòng thủ này là sự ủng hộ các hành động của Ukraine. Ông Klintsevich nêu rõ: "Trên thực tế, Mỹ đã thúc đẩy các lực lượng Ukraine tiến tới chiến tranh".

Trước đó, ngày 22/12, Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố sẽ cung cấp cho Ukraine "những khả năng phòng thủ cao". Theo bộ trên, sự hỗ trợ này đối với Ukraine hoàn toàn mang tính phòng thủ và Washington vẫn duy trì cam kết với thỏa thuận hòa bình Minsk trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở miền Đông Ukraine.
 
Trước đó, hãng tin ABC đưa tin Mỹ có kế hoạch cung cấp cho Ukraine các loại tên lửa chống tăng trong đó có thể bao gồm hệ thống tên lửa chống tăng vác vai Javelin tiên tiến. Tổng giá trị hợp đồng quốc phòng này ước tính đạt 47 triệu USD.
 
Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra tuyên bố trên một ngày sau khi các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) nhất trí gia hạn thêm 6 tháng lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Ukraine từ hơn 3 năm qua, và chỉ 1 tuần sau khi Chính phủ Canada quyết định cho phép xuất khẩu vũ khí tự động sang Ukraine.
 
Có dư luận cho rằng động thái này của Mỹ có thể làm trầm trọng thêm cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine vốn đã cướp đi sinh mạng của hơn 10.000 người kể từ năm 2014, đồng thời đe dọa làm xói mòn quan điểm muốn cải thiện quan hệ với Nga của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 9 vừa qua cũng tuyên bố bất kỳ quyết định nào của Mỹ cho phép cung cấp các loại vũ khí phòng thủ cho Ukraine sẽ làm leo thang cuộc khủng hoảng tại miền Đông Ukraine.

Trong một diễn biến khác, cũng trong ngày 23/12, Đặc phái viên của Tổng thống Nga về vấn đề Afghanistan kiêm Vụ trưởng Vụ châu Á thuộc Bộ Ngoại giao Nga, ông Zamir Kabulov cho biết Moskva sẵn sàng hợp tác với Washington về vấn đề Afghanistan.

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn RIA, ông Zamir Kabulov khẳng định Moskva vẫn duy trì các cuộc tiếp xúc với quyền Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Nam và Trung Á Alice Wells.
 
Trước đó, ngày 24/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định Moskva sẵn sàng hợp tác với Mỹ và những nước khác nhằm giúp đạt được một giải pháp cho cuộc xung đột tại Afghanistan. Ngoài ra, bà Zakharova cũng bác bỏ những tuyên bố của Mỹ rằng Nga đã hỗ trợ vũ khí cho phiến quân Taliban.

TTXVN/Báo Tin tức