07:15 31/07/2012

Nga chỉ thị xử lý các công ty hải sản Trung Quốc

Ủy ban Chính phủ Nga về kiểm soát việc thực hiện đầu tư nước ngoài tại Nga khẳng định các công ty đánh bắt hải sản Trung Quốc vi phạm luật pháp Nga và đã chỉ thị cho các bộ-ngành liên quan giải quyết vấn đề này.

Ủy ban Chính phủ Nga về kiểm soát việc thực hiện đầu tư nước ngoài tại Nga khẳng định các công ty đánh bắt hải sản Trung Quốc vi phạm luật pháp Nga và đã chỉ thị cho các bộ-ngành liên quan giải quyết vấn đề này.

Trong phiên họp ngày 30/7 ở Moscow (Mátxcơva), Ủy ban Chính phủ Nga về kiểm soát việc thực hiện đầu tư nước ngoài tại Nga kết luận việc các công ty Trung Quốc thông qua các công ty con của Nga để tiến hành đánh bắt hải sản là vi phạm luật pháp LB Nga về đầu tư nước ngoài.

 

Các công ty đánh bắt hải sản Trung Quốc vi phạm luật pháp Nga. Ảnh: Internet


Cụ thể, các công ty Trung Quốc, trong đó có công ty Pacific Andes ở Hồng Công, đã mua các cổ phiếu kiểm soát của các công ty Nga hoặc ký các hợp đồng đánh bắt hải sản mà không được Ủy ban cho phép.

Hậu quả là nguồn tài nguyên hải sản đáng kể và hàng chục tỷ rúp của Nga đã bị đưa ra nước ngoài một cách trái phép. Ủy ban Chính phủ Nga về kiểm soát việc thực hiện đầu tư nước ngoài tại Nga chỉ thị cho các bộ-ngành và chính quyền địa phương liên quan phải thực thi ngay các biện pháp cần thiết nhằm chấn chỉnh tình trạng trên đây và buộc các công ty nước ngoài, trước hết là các công ty đánh bắt hải sản Trung Quốc, tuân thủ nghiêm chỉnh luật pháp LB Nga về đầu tư nước ngoài.

Đồng thời, vào thời gian tới, Ủy ban sẽ đưa ra và thông qua những biện pháp cụ thể nhằm chấn chỉnh và lập lại trật tự trong lĩnh vực này.


TTXVN/ Tin Tức