06:10 24/06/2016

Nga chỉ cần 36 tiếng để chiếm gọn vùng Baltic

Tướng Mỹ Ben Hodges cho rằng Nga chỉ mất 36 giờ đồng hồ để chiếm các quốc gia Baltic nếu như triển khai tấn công quân sự.

Lực lượng quân đội các nước thành viên NATO tham gia tập trận "Saber Strike 2015".

Tướng Ben Hodges - Chỉ huy lực lượng Mỹ tại châu Âu thừa nhận NATO không đủ khả năng để bảo vệ các nước Baltic nếu như Nga quyết định triển khai các hành động quân sự tấn công vùng lãnh thổ này.

Từ ngày 6 đến 17/6, NATO đã tổ chức các buổi diễn tập quân sự trong khuôn khổ chương trình Anaconda 2016 với sự tham gia của các đội quân đến từ hơn 20 các nước thành viên đồng minh, bao gồm 31.000 binh sĩ, 100 máy bay chiến đấu, 12 tàu chiến và hơn 3.000 phương tiện quân sự khác.

Theo tướng Hodges, các buổi diễn tập đã lộ rõ yếu điểm, bao gồm việc tác chiến quá chậm so với quân đội Nga. Trả lời phỏng vấn cho tờ Zeit xuất bản hôm 22/6, Tướng Hodges nhận xét: “Nga có thể tấn công các vùng Baltic nhanh hơn quá trình chúng ta triển khai hệ thống bảo vệ. Họ chỉ cần từ 36 đến 60 tiếng để có thể chiếm gọn các quốc gia”.

Trong thời gian gần đây, NATO đang tích cực tăng cường hiện diện quân sự tại châu Âu, đặc biệt là các nước Đông Âu, kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng Ukraine. NATO luôn cho rằng Nga luôn đứng đằng sau can thiệp vào cuộc nội chiến nước này, trong khi về phía chính phủ Moskva liên tục bác bỏ mọi cáo buộc và gọi việc gia tăng quân sự gần biên giới Nga của NATO là hành động khiêu khích.

Hồng Hạnh (theo Sputnik)