07:10 31/07/2013

Nga chế tạo xe thiết giáp không tiếng động

Công ty Công nghiệp Quốc phòng Nga đã phát triển và thử nghiệm một xe chiến thuật dựa trên cơ sở xe BTR-90 "Rostok" có thể di chuyển không tiếng động và trong tương lai có thể trở thành không người lái.

Hãng tin RIA Novosti dẫn lời phát ngôn viên Sergei Suvorov của "Công ty Công nghiệp Quốc phòng Nga" ngày 30/7 cho biết công ty này đã phát triển và thử nghiệm một xe chiến thuật dựa trên cơ sở xe BTR-90 "Rostok" có thể di chuyển không tiếng động và trong tương lai có thể trở thành không người lái.

Xe BTR-90 "Rostok". Ảnh: Internet


Theo ông Suvorov, "công trình này đã được thực hiện vì lợi ích của Bộ Quốc phòng Nga. Xe bọc thép "Krym” với động cơ điện lai (hybrid) có thể di chuyển không tiếng động bằng ổ đĩa phân tử với động cơ đốt trong". Ông cũng lưu ý rằng "Krym" gần như đã sẵn sàng để điều khiển từ xa.

Trong một diễn biến ngày 30/7, Chủ tịch liên doanh Nga- Ấn BrahMos Aerospace, ông Sivathanu Pillai, đã thông báo thông tin đã có 14 quốc gia đã bày tỏ tâm đến việc mua tên lửa "BrahMos" do Nga - Ấn Độ sản xuất với báo giới. Tuy nhiên, ông Pillai từ chối nêu đích danh các khách hàng tiềm năng.

Tên lửa "BrahMos", có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách 290 km, đã phục vụ trong quân đội Ấn Độ và được trang bị cho Hải quân nước này.


T.N (Theo Đài Tiếng nói nước Nga)