05:13 01/05/2018

Nga cắt giảm mạnh ngân sách quốc phòng

Theo đánh giá của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), lần đầu tiên kể từ năm 1998, chi tiêu quân sự của Nga đã giảm mạnh trong năm 2017 do một loạt lệnh trừng phạt kinh tế của các nước phương Tây.

Binh sĩ Nga tham gia lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng ở thủ đô Moskva. Ảnh: AFP/TTXVN

SIPRI nêu rõ, dù thấp hơn 20% so với năm 2016, chi tiêu quân sự của Nga trong năm 2017 ở mức 66,3 tỷ USD, bất chấp căng thẳng tăng cao giữa Moskva và phương Tây.

Nhà nghiên cứu cấp cao của SIPRI Siemon Wezeman nhận xét: "Nga vẫn ưu tiên việc hiện đại hóa quân đội, song ngân sách quốc phòng của nước này đã bị hạn chế do các vấn đề kinh tế trải qua từ năm 2014", ám chỉ các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Moskva liên quan đến việc Bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga sau cuộc trưng cầu ý dân hồi tháng 3/2014.

Cũng theo ông Wezeman, trước đó Nga vẫn cố gắng duy trì ngân sách quốc phòng, với việc cắt giảm ngân sách ở những lĩnh vực như cơ sở hạ tầng và giáo dục, tuy nhiên, năm 2017 là lần đầu tiên Moskva không có lựa chọn nào khác ngoài việc "thắt lưng buộc bụng" trong lĩnh vực quân sự.

Lần gần nhất Moskva buộc phải cắt giảm chi tiêu quân sự là năm 1998, thời điểm xảy ra cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng.

Trong khi đó, theo báo cáo trên, tất cả 29 nước đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã chi 900 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng trong năm 2017, chiếm 52% tổng chi tiêu quốc phòng của cả thế giới. Mỹ vẫn là quốc gia chi cho quân sự nhiều nhất thế giới với 610 tỷ USD. Tiếp theo là các nước Trung Quốc, Saudi Arabia, Nga, Ấn Độ, Pháp, Anh và Nhật Bản.

TTXVN/Báo Tin tức