05:08 31/05/2014

Nga cáo buộc Ukraine vi phạm Công ước Geneva về bảo vệ dân thường

Nga đã cáo buộc các lực lượng vũ trang Ukraine vi phạm Công ước Geneva thứ 4 về bảo vệ dân thường trong thời chiến bằng việc giết hại và làm bị thương những người dân hòa bình khi chiến đấu chống các phần tử ủng hộ ly khai.

Ngày 30/5, Nga đã cáo buộc các lực lượng vũ trang Ukraine vi phạm Công ước Geneva thứ 4 về bảo vệ dân thường trong thời chiến bằng việc giết hại và làm bị thương những người dân hòa bình khi chiến đấu chống các phần tử ủng hộ ly khai.     

Ủy ban Điều tra của Nga, cơ quan tương đương với Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), trong một tuyên bố cho rằng các lực lượng vũ trang và Vệ binh Quốc gia Ukraine cũng như nhóm "Cánh hữu" theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan, đã gây ra những cái chết cho dân thường, “vi phạm Công ước Geneva năm 1949 về bảo vệ dân thường trong thời chiến”.       

Xe tăng quân đội Ukraine trong môt chiến dịch quân sự ở miền đông nước này. Ảnh: RIA Novosti


Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga thông báo Ngoại trưởng nước này Sergei Lavrov đã điện đàm với người đồng cấp Mỹ John Kerry, hối thúc Washington gây sức ép để chính phủ lâm thời Kiev ngừng chiến dịch quân sự ở miền Đông Ukraine và khởi động cuộc đàm phán trực tiếp với các đại diện của những khu vực miền Đông Nam nước cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây này.
     
* Ukraine không chấp nhận mua khí đốt với mức giá do Nga đặt ra

Quyền Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk ngày 30/5 tuyên bố Kiev sẽ không bao giờ mua khí đốt với mức giá hiện tại do Nga đặt ra, đồng thời cảnh báo sẽ nhờ trọng tài phân xử nếu không đạt được thỏa thuận mới nào.     

Phát biểu tại một phiên họp nội các, ông Yatsenyuk nói: “Ukraine sẽ không bao giờ chấp nhận mức giá gần 500 USD và sẽ không bao giờ mua khí đốt ở mức giá đó. Sẽ có một vòng đàm phán mới vào ngày 2/6 và đàm phán sẽ kết thúc bằng việc ký kết một thỏa thuận hoặc chúng tôi sẽ khởi kiện”.       

Trong diễn biến liên quan, Ủy viên Năng lượng Liên minh châu Âu (EU) Guenther Oettinger cùng ngày cho hay Ukraine đã thanh toán cho Nga 786 triệu USD, một phần tiền mua khí đốt mà Kiev nợ tập đoàn Gazprom và hai bên sẽ tiếp tục đàm phán vào tuần tới tại Brussels (Bỉ) để ngăn ngừa nguy cơ nguồn cung khí đốt cho Ukraine bị gián đoạn.

* Nga rút 2/3 số binh sĩ ở gần biên giới với Ukraine  
    

Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen ngày 30/5 cho biết Nga đang trong quá trình rút khoảng 2/3 số binh sĩ mà nước này triển khai gần biên giới với Ukraine. Đợt rút quân này có quy mô lớn hơn nhiều so với ước tính trước đó của NATO.     

Phát biểu bên lề cuộc họp Hội đồng Nghị viện NATO ở thủ đô Vilnius của Litva, ông Rasmussen nói: “Chúng tôi đã thấy những dấu hiệu của sự rút quân ít nhất là một phần. Chúng tôi ước tính khoảng 2/3 số binh sĩ Nga đã hoặc đang rút về”. Ông cũng thông báo rằng đại diện của Nga và các đại sứ các nước NATO sẽ nhóm họp vào ngày 2/6 tới tại Brussels (Bỉ).

Đây sẽ là cuộc họp đầu tiên giữa hai bên kể từ ngày 5/3, ngay sau khi Nga châm ngòi cho cuộc khủng hoảng Đông-Tây tồi tệ nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh bằng việc sáp nhập Crimea. Một quan chức NATO cho hay cuộc họp dự kiến sẽ thảo luận tình hình an ninh bên trong và xung quanh Ukraine.     

Bất chấp động thái rút quân nói trên, ông Rasmussen cho rằng Nga vẫn duy trì một lượng binh sĩ đáng kể dọc biên giới với Ukraine và lực lượng này sẵn sàng can thiệp nếu nhận được lệnh từ Moskva. Trước đó, NATO ước tính, vào lúc đỉnh điểm, Nga tập kết khoảng 40.000 binh sĩ gần biên giới giáp Ukraine.


TN