10:18 17/10/2025

Nga cảnh báo việc cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine là hành động thù địch

Nga cảnh báo việc Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine sẽ bị coi là hành động thù địch, làm gia tăng rủi ro an ninh không chỉ ở châu Âu mà trên phạm vi toàn cầu, theo Giám đốc SVR Sergei Naryshkin.

Chú thích ảnh
Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga Sergei Naryshkin. Ảnh: Sputnik

Theo hãng tin TASS ngày 17/10, Giám đốc Cơ quan Tình báo Ngoại giao Nga (SVR) Sergei Naryshkin cho biết Moskva sẽ coi việc cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho chính quyền Kiev là một hành động thù địch, đồng thời cảnh báo điều này sẽ làm gia tăng đáng kể các rủi ro về an ninh toàn cầu.

Phát biểu với các nhà báo bên lề cuộc họp Hội đồng Lãnh đạo Cơ quan An ninh và Dịch vụ đặc biệt của các quốc gia thuộc Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (CIS) tại Samarkand, Uzbekistan, ông Naryshkin nhấn mạnh: “Nếu điều đó xảy ra, Nga sẽ coi đây là một bước đi thù địch. Hành động như vậy, nếu được thực hiện, chắc chắn sẽ làm gia tăng đáng kể các rủi ro trong lĩnh vực an ninh - không chỉ an ninh châu Âu mà còn an ninh toàn cầu”.

Giám đốc SVR cũng cho biết vấn đề này đã được thảo luận ít nhiều trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump diễn ra hôm qua. Ông Naryshkin khẳng định đây là một trong những nội dung quan trọng trong cuộc trao đổi trực tiếp giữa lãnh đạo hai nước.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump, sau cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga, cho biết hai bên đã nhất trí sắp xếp một cuộc gặp trực tiếp tại thủ đô Hungary trong thời gian tới. Ông Trump nhấn mạnh rằng Mỹ không thể làm cạn kiệt kho tên lửa Tomahawk của mình để cung cấp cho Ukraine, đồng thời xác nhận rằng vấn đề cung cấp Tomahawk đã được thảo luận với Tổng thống Putin.

Ngoài ra, ông Trump dự kiến sẽ tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng. Trước đó, lãnh đạo Mỹ cho biết Tổng thống Zelensky sẽ đề nghị Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine trong cuộc gặp sắp tới. Điều này cho thấy vấn đề chuyển giao vũ khí tầm xa vẫn là chủ đề nóng, có khả năng tác động trực tiếp tới cân bằng chiến lược tại khu vực Đông Âu.

Trong bối cảnh quan hệ Nga - Mỹ đang ở mức căng thẳng liên quan tới xung đột tại Ukraine, mọi động thái cung cấp vũ khí tiên tiến đều được xem xét kỹ lưỡng. Sự xuất hiện của các tên lửa Tomahawk tại Ukraine không chỉ tạo ra thách thức về quân sự mà còn tác động tới chính sách ngoại giao và cân bằng chiến lược tại châu Âu.

Việc Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga duy trì các kênh liên lạc trực tiếp, bao gồm điện đàm và dự kiến gặp gỡ trực tiếp, được đánh giá là nỗ lực nhằm kiểm soát rủi ro và ngăn ngừa những hiểu lầm có thể dẫn tới leo thang quân sự. Tuy nhiên, các tuyên bố của lãnh đạo SVR cho thấy Nga sẽ phản ứng mạnh nếu Mỹ chuyển giao các tên lửa tầm xa cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cân nhắc các hệ quả an ninh toàn cầu trước khi thực hiện những bước đi chiến lược.

Hoàng Anh/Báo Tin tức và Dân tộc