Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov, ngày 16/12 cho biết Moskva chưa nhận được thông tin cụ thể về kết quả các cuộc đàm phán giữa Mỹ và châu Âu tại Berlin về kế hoạch hòa bình cho Ukraine. Tuy nhiên, ông Peskov nhấn mạnh sự tham gia của châu Âu trong quá trình này “không phải là dấu hiệu tích cực”.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh tư liệu: IRNA/TTXVN
Tờ Izvestia của Nga dẫn lời ông Peskov cho biết trước khi diễn ra một vòng đàm phán mới giữa Moskva và Washington, Điện Kremlin cần được giải thích rõ ràng về kết quả của các cuộc họp ở Berlin.
“Trước hết, chúng tôi cần xem những gì được hình thành từ các cuộc đàm phán mà Mỹ đang tiến hành với Ukraine, có sự tham gia của châu Âu”, ông Peskov nói khi được hỏi về thời điểm có thể diễn ra vòng đàm phán tiếp theo.
Tuy nhiên, ông cũng cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin khó có khả năng chấp nhận bất kỳ đề xuất nào được hình thành tại Đức giữa các đặc phái viên Mỹ và châu Âu.
“Sự tham gia của châu Âu, xét về khả năng chấp nhận, không phải là tín hiệu tích cực”, ông Peskov nhấn mạnh.
Các chi tiết cụ thể về kế hoạch mới được đề xuất tại Berlin, có sự tham gia của các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, hiện vẫn chưa được công bố.
Trước đó, tại một cuộc họp báo ở Berlin ngày 15/12, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đánh giá các đảm bảo an ninh do Mỹ đề xuất cho Ukraine là “bước tiến quan trọng”, sau khi các quan chức Mỹ cho biết Washington cam kết cung cấp các đảm bảo an ninh “tương tự Điều 5 Hiến chương NATO” cho Ukraine nếu đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột.
“Chúng ta hiện có cơ hội cho một quá trình hòa bình thực sự”, ông Merz nói, quan điểm này cũng nhận được sự đồng thuận từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
“Chúng tôi đã có tiến triển. Tôi đã xem các chi tiết từ phía quân đội, và chúng rất khả quan, dù đây mới chỉ là dự thảo đầu tiên”, ông Zelensky nhận định.
Tuy nhiên, cùng ngày, Tổng thống Ukraine nhấn mạnh trong một cuộc họp trực tuyến với báo chí Ukraine rằng Kiev sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào nhượng lại vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát ở Donbass, “cả về pháp lý lẫn thực tế”.
Ngày 16/12, Điện Kremlin đã bác bỏ đề xuất của Thủ tướng Đức về một lệnh ngừng bắn nhân dịp Giáng sinh tại Ukraine, cho rằng điều này chỉ tạo cơ hội cho Kiev nghỉ ngơi và phục hồi lực lượng.
“Chúng tôi muốn hòa bình. Chúng tôi không muốn một lệnh ngừng bắn chỉ để Ukraine có thời gian nghỉ và chuẩn bị tiếp tục chiến tranh”, ông Peskov nói với hãng Interfax.