Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cáo buộc các nước phương Tây đang diễn tập kịch bản phong tỏa hải quân và chiếm giữ vùng Kaliningrad trong khuôn khổ các cuộc tập trận của Lực lượng Viễn chinh Hỗn hợp (JEF).
Vùng Kaliningrad, lãnh thổ tách rời của Nga nằm giữa Ba Lan và Litva bên bờ biển Baltic, giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, được xem là “tiền đồn” quân sự của Moskva tại châu Âu. Ảnh: Sputnik
“Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang cố tình theo đuổi con đường leo thang đối đầu tại khu vực này của châu Âu”, đài Sputnik (Nga) dẫn lời ông Grushko cho hay.
Theo ông, hoạt động của JEF, lực lượng do Anh dẫn đầu, với nhiệm vụ bao gồm phản ứng nhanh ở vùng Viễn Bắc, Bắc Đại Tây Dương và biển Baltic, đang ngày càng gia tăng”.
Trước đó, hồi tháng 1, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Litva Darius Jurgelevicius tuyên bố liên minh này đã xây dựng sẵn kịch bản phong tỏa Kaliningrad trong trường hợp xảy ra xung đột trực tiếp với Nga.
Tháng 7/2025, Tướng Christopher Donahue, Tư lệnh Lục quân Mỹ tại châu Âu và châu Phi, đồng thời là Chỉ huy Bộ Tư lệnh Lục quân NATO, cho biết liên minh này có thể kiểm soát Kaliningrad nếu cần thiết và đã có sẵn kế hoạch cho kịch bản này.
Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực phong tỏa nào nhằm vào Kaliningrad đều có thể dẫn tới leo thang chưa từng có, đồng thời khẳng định mọi mối đe dọa đối với khu vực này sẽ bị loại bỏ.