12:11 11/12/2014

Nga cảnh báo kiện Ukraine ra Tòa quốc tế

Nga sẽ khởi kiện Ukraine ra Tòa án trọng tài Quốc tế, nếu như Ukraine không hoàn tất các khoản nợ mua khí đốt – Thủ tướng Dmitry Medvedev nói.

Nga sẽ khởi kiện Ukraine ra Tòa án trọng tài Quốc tế, nếu như Ukraine không thanh toán các khoản nợ mua khí đốt – Thủ tướng Dmitry Medvedev nói.

Phát biểu trên Đài Truyền hình Quốc gia hôm 10/11, ông Medvedev cho biết Moskva sẽ theo đuổi tiến trình pháp lý này, nếu như Kiev không hoàn thành các nghĩa vụ tài chính mua khí đốt của Nga. Tuy nhiên, người đứng đầu chính phủ Nga cũng nói rằng, mọi cánh cửa đàm phán vẫn rộng mở, kể cả tại thời điểm nền kinh tế Ukraine đang đứng bên bờ sụp đổ.

Nga đã chính thức nối lại việc cung cấp khí đốt cho Ukraine từ hôm 9/12. Ảnh: EPA


Theo Thỏa thuận ký kết hồi tháng 9 dưới sự trung gian của Liên minh châu Âu (EU), Ukraine vẫn còn nợ Nga 3,1 tỉ USD tiền mua khí đốt và số tiền này phải được thanh toán chậm nhất là vào ngày 31/12 tới. “Tôi nghĩ là có thể sẽ đạt được thỏa thuận, cánh cửa cho khả năng như vậy luôn mở. Thế nhưng nếu không, chúng tôi sẽ khởi kiện và đối mặt với họ tại Tòa án Trọng tài quốc tế ở Stockholm”, ông Medvedev nói.

Nga đã nối lại việc cung cấp khí đốt cho Ukraine vào hôm 9/12, lần đầu tiên kể từ tháng 6 vừa qua, sau khi Kiev thanh toán 378 triệu USD cho lô khí đốt trong tháng 12 này. Việc mua bán 1 tỉ m3 là một phần trong thỏa thuận trị giá 1,5 tỉ USD ký hồi tháng 9, cho phép Ukraine tiếp cận nguồn khí đốt từ Nga cho tới hết mùa đông, với mức giá thấp hơn so với giá thị trường. “Chúng tôi đồng ý giảm giá 100 USD/1.000 m3 đối với Ukraine vì không muốn nền kinh tế nước này tắc nghẽn”. 

Bất chấp những căng thẳng gần đây trong quan hệ hai nước, Thủ tướng Nga nói rằng Moskva đã “tặng” cho Ukraine khối tài sản lên đến 80 tỉ USD, thông qua giá khí đốt ưu đãi từ những năm 1990 cho đến nay. “Đến thời điểm này Ukraine vẫn trả tiền mua, tôi hy vọng họ sẽ tiếp tục làm vậy. Nếu không, Ukraine sẽ đối mặt với nguy cơ sụp đổ, với nhiều hệ quả khủng khiếp đối với nền kinh tế vốn đang kiệt quệ”, ông Medvedev cho biết.

Ukraine hiện cần thêm ít nhất một gói tài chính 15 tỉ USD để cứu vãn nền kinh tế, chưa kể khoản tiền 17 tỉ USD mà Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cam kết hồi tháng 4. Dự trữ vàng của Ukraine đã bốc hơi hơn một nửa tính từ hồi tháng 5. Dự trữ ngoại tệ tụt từ 16,3 tỉ USD xuống còn 9 tỉ USD tính cùng thời điểm.


Hoài Thanh (Theo UsaToday)