07:20 14/07/2014

Nga cân nhắc tấn công trả đũa Ukraine

Moskva đang cân nhắc về khả năng tiến hành "các cuộc tấn công trả đũa có chọn lọc" chống lại Ukraine sau khi một quả đạn cối được cho là bắn từ Ukraine làm một người Nga thiệt mạng.

Ngày 14/7, nhật báo "Kommersant" dẫn một nguồn tin thân cận với Điện Kremlin cho biết Moskva đang cân nhắc về khả năng tiến hành "các cuộc tấn công trả đũa có chọn lọc" chống lại Ukraine sau khi một quả đạn cối được cho là bắn từ Ukraine làm một người Nga thiệt mạng.

Binh sĩ Ukraine tuần tra tại thành phố miền đông Seversk ngày 12/7, sau khi giành lại quyền kiểm soát thành phố này từ lực lượng biểu tình. Ảnh: AFP-TTXVN


Nguồn tin cho biết Nga không có ý định tiến hành hoạt động trả đũa trên quy mô lớn mà chỉ tấn công vào các địa điểm khởi phát hỏa lực nhắm vào lãnh thổ nước này.

Báo trên dẫn lời nguồn tin nói: "Sự kiên nhẫn của chúng tôi không phải là vô giới hạn".

Tổng thống Ukraine tố Nga hỗ trợ sĩ quan tham mưu và tên lửa

Trong một diễn biến khác, ngày 14/7, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho rằng, các sỹ quan tham mưu Nga đang sát cánh cùng những người ly khai chiến đấu chống lại lực lượng Ukraine, và một hệ thống tên lửa mới của Moskva đang được phe ly khai sử dụng.

Phát biểu trước các lãnh đạo an ninh, ông Poroshenko nói: "Trong 3 ngày qua, một hệ thống tên lửa mới của Nga đã được sử dụng chống lại các lực lượng vũ trang Ukraine. Thông tin về việc các sỹ quan tham mưu của Nga đang tham ra các chiến dịch quân sự chống lại lực lượng Ukraine cũng đã được xác nhận".

Trong khi đó phát biểu với các phóng viên cùng ngày, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine Andriy Lysenko cho rằng Nga đang tăng cường lực lượng tại khu vực biên giới với Ukraine, và lực lượng ly khai với sự hậu thuẫn của lực lượng Nga đang nã súng vào lực lượng biên phòng Ukraine trong một nỗ lực nhằm đưa các xe thiết giáp vào nước này.

Phát ngôn viên này nói: "Trong 24 giờ qua, đã phát hiện hoạt động triển khai các đơn vị và trang thiết bị quân sự (của Nga) dọc theo biên giới với Ukraine. Liên bang Nga đang tăng cường lực lượng tại khu vực biên giới này".


T.N (Theo AFP, Reuters)