05:09 31/05/2011

Nga cấm nhập khẩu rau quả từ Đức và Tây Ban Nha

Ngày 30/5, Nga đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu tất cả các loại rau quả từ Đức và Tây Ban Nha. Mátxcơva đồng thời cảnh báo lệnh cấm này có thể nhanh chóng được áp dụng đối với các nước châu Âu khác do lo ngại dịch nhiễm khuẩn E.coli lan rộng.

Ngày 30/5, Nga đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu tất cả các loại rau quả từ Đức và Tây Ban Nha. Mátxcơva đồng thời cảnh báo lệnh cấm này có thể nhanh chóng được áp dụng đối với các nước châu Âu khác do lo ngại dịch nhiễm khuẩn E.coli lan rộng.

Tuyên bố của Cơ quan bảo vệ người tiêu dùng Nga nêu rõ “đối tượng” của lệnh cấm trên là các loại “rau quả sống” bao gồm cà chua, dưa chuột và rau sống được trồng tại Đức và Tây Ban Nha.

Trước đó cùng ngày, CH Séc và Áo đã quyết định thu hồi toàn bộ lượng dưa chuột có nguồn gốc từ Tây Ban Nha nghi nhiễm khuẩn E. coli, hiện được bày bán tại các cửa hàng, nhằm ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Đức ngày 30/5 thông báo ít nhất 12 người đã bị chết do nhiễm khuẩn E. coli và 1.200 người bị nhiễm loại vi khuẩn chết người này trong 10 ngày qua. Nhà chức trách Đức cũng đưa ra cảnh báo người dân không nên ăn dưa chuột, cà chua và rau diếp sống. Cơ quan y tế Thụy Điển cũng xác nhận 36 trường hợp nhiễm khuẩn E. coli. Số bệnh nhân bị nhiễm khuẩn E.coli tại Đan Mạch cũng lên tới 11 người.

Lê Hải