04:14 16/04/2015

Nga cam kết mở rộng hợp tác với Triều Tiên

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu tuyên bố Moskva vẫn có kế hoạch mở rộng quan hệ hợp tác với Bình Nhưỡng.

Tại cuộc gặp người đồng cấp CHDCND Triều Tiên Hyon Yong-chol ngày 15/4, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu tuyên bố Moskva vẫn có kế hoạch mở rộng quan hệ hợp tác với Bình Nhưỡng.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Ảnh: Rianovosti


Ông Shoigu nói: "Hai nước có nhiều kế hoạch to lớn để mở rộng quan hệ song phương trong nhiều lĩnh vực. Tôi muốn nhấn mạnh rằng chính sách dựa trên nguyên tắc của Nga nhằm tăng cường hợp tác với Triều Tiên trên tinh thần đồng thuận đạt được ở cấp cao nhất trước đó vẫn không thay đổi".

Bộ trưởng Shoigu cũng gửi lời cám ơn người đồng cấp Triều Tiên đã nhận lời mời tham dự hội nghị an ninh quốc tế tại thủ đô Moskva, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng chuyến thăm Nga của ông Hyon Yong-chol sẽ giúp phát triển các mối quan hệ hữu nghị song phương cũng như "củng cố nền hòa bình và an ninh ở châu Á".

Ông Shoigu nhận định quan hệ song phương Nga-Triều đang phát triển nhanh chóng và đạt tầm cao mới.

Ông Kim Jong Un ca ngợi nhà sản xuất máy bay nội địa

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 16/4 đưa tin nhà lãnh đạo nước này Kim Jong Un đã có buổi chụp hình chung với các nhà khoa học và nhân viên kỹ thuật tham gia quá trình tự sản xuất máy bay hạng nhẹ và phụ tùng trong nước.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un (trái) thăm một nhà máy lắp ráp máy máy bay quân sự. Ảnh: Yonhap/ TTXVN


KCNA không cho biết sự kiện trên diễn ra khi nào mà chỉ nói rằng sự kiện này nhằm ghi nhận công lao của họ. Cùng đi với ông Kim Jong un còn có Kim Chun-sop, người mới được bầu vào Ủy ban Quân sự Trung ương Triều Tiên hôm 9/4 vừa qua.

Việc ông Kim Chun-sop tháp tùng ông Kim Jong un làm dấy lên đồn đoán ông cũng sẽ phụ trách mảng phát triển tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên. Nhiều chuyên gia còn nói việc ông Kim Chun-sop được đưa vào Ủy ban Quân sự Trung ương đã củng cố tin đồn rằng ông sẽ xử lý các vấn đề liên quan đến quân đội trong đảng.

Hồi đầu tháng này, ông Kim Jong un cũng đã đích thân thử nghiệm 1 loại máy bay mới do Triều Tiên tự sản xuất, đồng thời ca ngợi đó là “thành tự khoa học-kỹ thuật kỳ diệu” của công nhân Triều Tiên.

Hàn-Mỹ lập ủy ban đối phó với các mối đe dọa từ Triều Tiên

Trong một diễn biến khác cùng ngày 16/4, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo trong một cuộc họp giữa các quan chức quốc phòng cấp cao tại thủ đô Washington, nước này và Mỹ đã nhất trí thành lập Ủy ban Chiến lược Răn đe để đối phó hữu hiệu hơn trước "các mối đe dọa ngày càng gia tăng" từ chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

Trong một thông cáo, bộ trên cho biết thỏa thuận về việc thành lập ủy ban này đã đạt được tại Đối thoại Quốc phòng chung Hàn-Mỹ kéo dài 2 ngày (14-15/4) tại Washington.

Trong khuôn khổ cuộc đối thoại, Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Yoo Jeh Seung đã hội đàm với Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề an ninh châu Á-Thái Bình Dương David Shear cùng các quan chức cấp cao khác.

Hai bên cũng đã thảo luận cách thức hợp tác chặt chẽ trong việc đối phó với những hành động khiêu khích của Triều Tiên và nhất trí tiến hành các cuộc tập trận chung nhằm củng cố liên minh quốc phòng Hàn-Mỹ chống lại Bình Nhưỡng.


TN
(Theo TASS, Kyodo)