05:14 16/05/2017

Nga bung dù thả rơi xe tăng xuống mặt đất 'trong Thế chiến thứ 3'

Trong buổi tập đánh trận giả đối phó với một đội quân NATO "trong Chiến tranh Thế giới thứ 3", xe tăng chiến đấu đổ bộ BMD-4M của Nga đã được thả rơi từ máy bay vận tải Ilyushin Il-76 ở độ cao 800m để hỗ trợ mặt đất.

Xe tăng được thả từ độ cao 800m.

Việc sử dụng nhiều dù cho phép hãm tốc độ rơi của phương tiện xuống dưới 20km/h để đảm bảo an toàn cho kíp lái bên trong.

Xe tăng chiến đấu đổ bộ BMD-4M là phiên bản được nâng cấp của tăng thiết giáp BMD-4. Loại tăng này được trang bị súng 100 mm và nòng pháo tự động đồng trục 30 mm.

Phải cần khoảng 20 chiếc dù lớn nhỏ để xe tăng hạ cánh an toàn.

Theo tờ Daily Star, quân đội của Tổng thống Vladimir Putin đã tham gia vào các cuộc tập trận cuối tuần qua, giả định đối đầu trực tiếp với các lực lượng đồng minh NATO. Đây được coi là một phần trong kế hoạch chuẩn bị cho Chiến tranh Thế giới thứ 3.

Cùng thời điểm đó, lực lượng NATO gồm Đức, Mỹ, Pháp, Áo, Ukraine và Ba Lan cũng phô bày sức mạnh của mình trong cuộc thi xe tăng Strong Europe Tank Challenge được tổ chức tại thị trấn Grafenwoehr (Đức).

Cận cảnh tăng chiến đấu đổ bộ BMD-4M.

Trong nhiều tháng qua, hàng ngàn binh sĩ và phương tiện quân sự của NATO đã áp sát các cửa ngõ với Nga để ứng phó với các hành động bị coi là “gây hấn” từ phía Moskva.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức