07:15 04/07/2014

Nga bỏ 600 tỉ USD sắm vũ khí mới, hiện đại hóa quân đội

Nga sẽ chi 600 tỉ USD cho các chương trình mua sắm vũ khí từ nay đến năm 2020.

Nga sẽ chi 600 tỉ USD cho các chương trình mua sắm vũ khí từ nay đến năm 2020. Đó là tuyên bố được Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yuri Borisov đưa ra hôm 3/7.

“Khoảng 80% số tiền này được dùng để mua sắm vũ khí, phương tiện mới và tỉ lệ vũ khí hiện đại trong quân đội Nga sẽ đạt mức 70% vào năm 2020”, ông Borisov chia sẻ.

Tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen hiện đại mới được biên chế chính thức cho Hải quân Nga hôm 17/6 vừa qua. Ảnh: Military-today


Các chương trình mua sắm mới này cũng kéo theo nhu cầu nâng cấp, cải tạo, tái cơ cấu lại các cơ sở duy tu bảo dưỡng. “Chúng tôi đã và đang thực hiện các quyết định mà theo đó việc sửa chữa sẽ được thực hiện bởi những cơ sở duy tu, bảo dưỡng. Có cả bảo dưỡng thực hiện trong điều kiện chiến trường và bảo dưỡng tập trung, quy mô lớn kết hợp với nâng cấp được tiến hành tại các tổ hợp, nhà máy quốc phòng”, Thứ trưởng Quốc phòng Nga nhấn mạnh. Ông đồng thời khẳng định đường hướng này là chính xác, được chứng minh qua các cuộc kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của lục quân và hải quân Nga gần đây. 

Bộ Quốc phòng Nga dự kiến chỉ giữ lại 26 trên tổng số 131 cơ sở bảo dưỡng hiện nay, số còn lại sẽ được chuyển cho các ngành khác. Riêng Tập đoàn công nghệ cao thuộc sở hữu nhà nước Rostec sẽ nhận lại 50 nhà máy.

Thứ trưởng Borisov cũng tiết lộ, Bộ Quốc phòng Nga đã ký kết 4 dự án với các tổ hợp lớn là: Tổ hợp hàng không Novosibirsk, Tập đoàn đóng tàu Quốc gia, Nhà máy sản xuất xe tăng Uralvagonzavod và nhà sản xuất xe tải Kamaz.

Tổng Tham mưu trưởng Valery Gerasimov cuối năm 2013 cho biết, tỉ lệ vũ khí hiện đại trong quân đội Nga như sau: 62% trong Lực lượng tác chiến vũ trụ; 45% đối với Lực lượng hạt nhân chiến lược, 52% trong hải quân, 42% trong không quân và 21% đối với lục quân.


HT (Theo Itar-Tass)