09:16 30/09/2019

Nga bay giám sát không phận Hungary theo Hiệp ước Bầu trời mở

Trong các ngày từ 30/9 đến hết ngày 4/10, lực lượng Không quân Nga sẽ thực hiện các chuyến bay giám sát không phận Hungary.

Hoạt động trên được thực hiện trong khuôn khổ Hiệp ước Bầu trời mở. Không quân Nga sẽ bay giám sát bằng máy bay An-30B, độ dài tối đa của chuyến bay là 1.180 km.

Chú thích ảnh
Máy bay An-30B của Nga. Ảnh minh họa: TASS

Lộ trình bay giám sát được thống nhất trước với phía Hungary, còn các chuyên gia Hungary có mặt trên máy bay sẽ kiểm soát quy trình sử dụng thiết bị quan sát và tuân thủ các quy định của Hiệp ước.

Hiệp Bầu trời mở được 23 quốc gia thành viên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) ký năm 1992 tại Helsinky (Phần Lan) nhằm củng cố sự tin tưởng lẫn nhau thông qua hoàn thiện cơ chế kiểm soát hoạt động quân sự và tuân thủ các thỏa thuận trong lĩnh vực kiểm soát vũ khí. Hiệp ước này thiết lập chế độ bầu trời mở để các thành viên có thể thực hiện các chuyến bay trên lãnh thổ của nhau. Cho tới nay, đã có 30 quốc gia tham gia hiệp ước này. Nga tham gia Hiệp ước từ năm 2001.

Tâm Hằng (TTXVN)