09:10 29/09/2015

Nga bàn giao cho Việt Nam cặp tàu hộ vệ tên lửa

Hãng tin Interfax-AVN trích nguồn thạo tin cho biết, cặp tàu hộ vệ tên lửa thứ 2 thuộc Dự án 1241.8 đã được nước này bàn giao cho Hải quân Việt Nam.

Tàu hộ vệ tên lửa HQ 379.


Các tàu HQ-379 và HQ-380 được đóng tại nhà máy đóng tàu của Việt Nam theo dự án của Cục chế tạo Biển Trung ương Almaz. Các tàu hộ hộ vệ này trang bị tổ hợp tên lửa Uran-E, có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách tới 130 km.

Cặp tàu hộ vệ tên lửa đầu tiên do Almaz phát triển đã được bàn giao cho Hải quân Việt Nam năm 2014, theo hợp đồng ký năm 2009. Tổng cộng dự kiến Việt Nam sẽ nhận được 6 tàu hộ vệ tên lửa loại trên.

Ngoài tàu hộ vệ thuộc Dự án 1241.8, Hải quân Việt Nam còn nhận được các tàu ngầm thuộc Dự án 636 do Nga chế tạo, cũng như tàu hộ vệ lớp Gepard.

T.N