07:08 06/07/2014

Nga bác tin đưa tên lửa đạn đạo tới Lugansk

Cơ quan Thông tin báo chí Quân khu Trung tâm Nga đã phủ nhận thông tin một tổ hợp Topol-M được vận chuyển từ quân khu này đến Lugansk cho dân quân tự vệ.

Ngày 5/7, Cơ quan Thông tin báo chí Quân khu Trung tâm Nga đã phủ nhận thông tin một tổ hợp Topol-M được vận chuyển từ quân khu này đến Lugansk cho dân quân tự vệ.

Sau khi người dân huyện Syzransky, tỉnh Samara (Nga) nhầm tưởng một chòi lắp ráp là tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol-M, các phương tiện truyền thông Ukraine cũng vội vã kết luận về sự thất bại âm mưu chuyển giao thiết bị quân sự cho dân quân các nước cộng hòa nhân dân Lugansk tự xưng.

Quân đội chính phủ Ukraine tiến về Lugansk. Ảnh: AFP/TTXVN


Phát biểu trước hãng tin RIA Novosti, người phát ngôn Quân khu Trung tâm, Đại tá Yaroslav Roschupkin nói: "Chòi lưu động 40V6M do xe MAZ kéo được chụp hình và đưa lên Internet là một bộ phận thiết bị của hệ thống tên lửa phòng không thời kỳ 1970-1980, dùng để triển khai rađa.

Bản thân máy vô tuyến định vị trên xe kéo được chụp hình không hề có và là điều không thể". Theo ông, người dân huyện Syzransky xôn xao vì thấy chiếc xe kéo màu cỏ úa đỗ trong rừng và giống như bị bỏ rơi. Ông Roschupkin khẳng định: "Thiết bị này đã lỗi thời và không có trong biên chế Quân khu Trung tâm cũng như bất kỳ các đơn vị khác đang đóng trên địa bàn quân khu".

* Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ca ngợi "thời điểm bắt đầu một bước ngoặt" khi các binh sĩ chính quyền đánh đuổi quân ly khai khỏi Slovyansk, thành trì quan trọng của lực lượng nổi dậy này ở miền Đông.

Ông Poroshenko nói rằng việc chiếm lại thành phố Slovyansk "không phải là một chiến thắng toàn diện", song mang tính tượng trưng quan trọng và đánh dấu bước ngoặt "trong trận chiến chống lại quân nổi dậy vì sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine".


TN